‘Phát lộ’ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

ANTD.VN - Qua đấu tranh, khai thác 17 đối tượng liên quan đến vụ án, CQĐT bước đầu xác định đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 21-1 cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng Internet, với số tiền giao dịch lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

Một số đối tượng trong vụ án

Cơ quan CSĐT bước đầu bắt giữ 17 đối tượng (trong đó hơn 10 đối tượng cùng quê quán Hưng Yên), xác định 15 tụ điểm đánh bạc liên quan trên phạm vi toàn quốc, và thu giữ vật chứng 12 bộ máy vi tính, 55 chiếc điện thoại di động, hơn 500 triệu đồng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh với đối tượng cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Văn Toán (27 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và các đối tượng liên quan, CQĐT làm rõ từ tháng 7-2018, Toán cùng đồng bọn đã vào Đà Lạt, Lâm Đồng thuê nhà để tổ chức điều hành đường dây đánh bạc. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền giao dịch đã lên tới gần 1.000 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.