Phá 2 ‘ổ’ xóc đĩa, giữ 28 đối tượng cùng tang vật gần 120 triệu đồng

ANTD.VN - Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, tối ngày 15 và rạng sáng ngày 16-7, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt xóa 2 "ổ" xóc đĩa, bắt giữ 28 đối tượng, thu gần 120 triệu đồng...

Khoảng 20h ngày 15-7, tại nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1985, trú ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc), lực lượng Cảnh sát hình sự triệt phá sới bạc dưới hình thức xóc đĩa do đối tượng Đỗ Tiến Việt (SN 1982, trú ở xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) đứng ra tổ chức. Lực lượng Công an đã bắt giữ 11 đối tượng, thu được gần 64 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. 

Các đối tượng có hành vi đánh bạc bị quả tang

Tiếp đó, 0h ngày 16-7, tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào nhà đối tượng Hà Văn Long (SN 1981, trú ở xã Lâm Xa, huyện Bá Thước); bắt quả tang 17 đối tượng, gồm 7 nữ, 10 nam, đang sát phạt dưới hình thức “xóc đĩa”; thu giữ gần 57 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan. 

Tang vật vụ án bị thu giữ

Kết quả xác minh, phân loại cho thấy, hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều là dân “chuyên nghiệp, trong đó nhiều đối tượng đã có tiền án về tội đánh bạc và gá bạc.

Hiện, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và tiến hành truy bắt các đối tượng bỏ trốn.