"Ông trùm" buôn sừng tê giác chuẩn bị hầu tòa

ANTD.VN - Cơ quan tố tụng quận Hà Đông ngày 9-11 cho biết, đang chuẩn bị đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Mậu Chiến (SN 1970, trú tại quận Hà Đông), cùng 3 đồng phạm về tội danh Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm (theo Điều 155 BLHS).

Tài liệu của cơ quan tố tụng thể hiện, ngày 27-4-2017, tại khu vực ga Hà Nội, tổ công tác Cục CS Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an), phối hợp cùng CAQ Hoàn Kiếm và CAQ Hà Đông, phát hiện 2 đối tượng mang theo 1 chiếc va ly, 1 thùng car-ton đựng 15 sừng tê giác. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Ngọc Dũng (quê quán Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) – danh tính các đối tượng vận chuyển số sừng tê giác trên-, khai nhận chủ hàng là Nguyễn Mậu Chiến.

Nguyễn Mậu Chiến và số hàng cấm bị thu giữ

Thực hiện lệnh khám xét đối với Nguyễn Mậu Chiến, CQĐT phát hiện 2 cá thể hổ con đông lạnh, 10 miếng cao động vật, 2 mẩu xương động vật, 4 mảnh ngà voi châu Phi, 4 miếng da sư tử...Ngày 10-5, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Mậu Chiến đã đến CAQ Hà Đông đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của “ông trùm” hàng cấm thể hiện, khoảng cuối năm 2016, Chiến sang Trung Quốc, gặp và quen biết đối tượng bản địa tên là Xieng Xieng. Sau khi thỏa thuận, Xieng Xieng thuê Chiến vận chuyển 15 chiếc sừng tê giác, trọng lượng 34 kg từ TP.HCM ra Hà Nội với tiền công 340 triệu đồng.

Nhận “hợp đồng”, đầu tháng 4-2017, Chiến hướng dẫn Dũng và Tùng vào TP.HCM nhận hàng. Khoảng 7h ngày 27-4, nhóm vận chuyển ra đến ga Hà Nội thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, liên lạc qua điện thoại với Tùng không được, biết "có biến”, Nguyễn Mậu Chiến đã gọi điện cho vợ là Lê Thị Hồng (SN 1972) tẩu tán sừng tê giác, ngà voi và những sản phẩm từ động vật khác.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, năm 2007, Nguyễn Mậu Chiến từng bị bắt ở châu Phi và bị xử phạt hành chính do vận chuyển một số sản phẩm động vật hoang dã.

Quê quán Thanh Hóa, và tại đây, Chiến từng được biết đến là chủ trang trại nuôi nhốt rất nhiều hổ. Các đối tượng khai nhận 2 cá thể hổ đông lạnh bị thu giữ tại nhà Chiến có nguồn gốc từ cơ sở nuôi nhốt hổ của Nguyễn Mậu Chiến.

Trước đó, ngày 27-10, vụ án này từng được TAND quận Hà Đông đưa ra xét xử, nhưng sau đó đã phải tạm hoãn vì lý do khách quan.