Ôm heroin dạng cục lúc ban đêm, đối tượng xăm trổ bị CSCĐ khống chế

ANTD.VN - Mua một túi heroin dạng cục với ý định mang về chia nhỏ để bán, kiếm lời, đối tượng nam xăm trổ không ngờ đã bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) phát hiện, khống chế. Tại chỗ, người này tỏ ra thành khẩn, khai đã mua các "cục" heroin với giá 1,8 triệu đồng.

Đêm 8-9-2019, tổ Cảnh sát Cơ động (Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn quận Hoàn Kiếm theo kế hoạch.

Tới 22h30, đến trước số nhà 525 đường Hồng Hà (phường Phúc Tân), tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Wave đỏ mang BKS 29Y7-6812 có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng Trịnh Xuân Sơn bị bắt giữ sau khi bị phát hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi quần của người đàn ông có một gói đựng "cục", nghi là ma túy. Đấu tranh tại chỗ, người này thừa nhận đó là heroin, do anh ta mua về để phân nhỏ, rồi bán kiếm lời.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Trịnh Xuân Sơn (SN 1989, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Gói heroin dạng cục được tìm thấy trên người đối tượng

Kết quả giám định cho thấy, các cục bột tìm thấy trên người Sơn là ma túy, dạng heroin, với khối lượng 3,616 gr.

Đại diện tổ tuần tra CSCĐ chia sẻ: "Mặc dù đối tượng đội mũ bảo hiểm đầy đủ, song chúng tôi vẫn nhận thấy biểu hiện bất thường từ người này, nên quyết định dừng xe để kiểm tra hành chính. Từ đây, gói heroin dạng cục đã được tìm thấy trong túi quần của đối tượng".

Sau khi đấu tranh, làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng Sơn về CAP Phúc Tân để xử lý theo quy định của pháp luật.