Ổ nhóm "dày" tiền án, chuyên trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Đang đi trốn vì trộm tài sản bị phát hiện, các đối tượng lại tiếp tục rủ nhau rình "con mồi" sơ hở để "khoắng" đồ.

Ngày 15-8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (SN 1986), Nguyễn Lộc Hà (SN 1981) cùng trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Đào Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) và Đinh Công Trường (SN 1988, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trong vụ trộm

Theo tài liệu điều tra, vào tối 19-4, Lê Văn Cường cùng Nguyễn Lộc Hà vừa thực hiện một vụ trộm cắp tài sản tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, bị phát hiện nên 2 đối tượng rủ nhau đến nhà của Đào Mạnh Hùng để trốn.

Đến khoảng 23h ngày 20-4, 3 đối tượng trên cùng Đinh Công Trường rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Bốn đối tượng đi trên hai xe máy và kéo theo một xe cải tiến loanh quanh khu vực huyện Quốc Oai và Hoài Đức xem ai có sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đi đến thôn Vực, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội các đối tượng phát hiện cửa hàng vật liệu xây dựng Thắng Loan không có ai trông coi. Các đối tượng phân công Hùng và Trường đứng canh gác, Hà sử dụng một kìm cộng lực để cắt khóa cửa hàng, còn Cường nổ xe máy bên cạnh Hà đề phòng bị phát hiện sẽ lên xe tẩu thoát.

Sau khi cắt được khóa cửa, Hà và Cường bê hơn 40 bao phân bón trong cửa hàng lên xe cải tiến, sau đó các đối tượng chở số phân bón trên về nhà của Hùng để cất giấu. Đến tối 21-4, Cường mượn chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ của Hùng, rồi cùng Hà đi về huyện Ứng Hòa thực hiện một vụ trộm cắp tài sản khác thì bị bắt quả tang.

Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản huyện Hoài Đức, số bao phân bón của cửa hàng Thắng Loan bị mất trộm có giá trị hơn 15 triệu đồng.

Theo CAH Hoài Đức, trong quá trình khám nhà đối tượng Hùng, cơ quan Công an phát hiện toàn bộ số tang vật là 43 bao phân bón. Ngoài ra, còn phát hiện 2 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Các đối tượng Lê Văn Cường, Đào Mạnh Hùng, Đinh Công Trường đều có "bảng thành tích" tiền án, tiền sự dày đặc.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.