Ổ nhóm chuyên "săn" xe máy đắt tiền bị bắt như thế nào?

ANTD.VN - Một ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy đắt tiền vừa bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt giữ...

Trước đó, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.M. (ở phường Long Biên, quận Long Biên) về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy trộm xe máy Honda SH; tivi, máy tính xách tay, máy tính bảng…

Quá trình vào cuộc điều tra, xác minh, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Long Biên thấy nổi lên nhóm đối tượng gồm Đỗ Minh Chiến, Phạm Vân Trường và Phùng Văn Kiều có những biểu hiện bất minh.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Kết hợp với thông tin do người dân cung cấp vào đêm xảy ra sự việc, lực lượng công an phát hiện chiếc xe máy BKS 29K1-79xxx xuất hiện tại khu vực quanh nhà chị M. Tiến hành rà soát, cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy khả nghi thuộc sở hữu của chị Vũ T. H. (SN 1987, trú tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên). Chị H. là vợ của Đỗ Minh Chiến.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng để đấu tranh.

Nhóm của Chiến khai đã rình rập nhiều ngày tại ngõ 161, phố Bát Khối (phường Long Biên) để tìm gia đình sơ hở trộm cắp tài sản. Thấy nhà chị M. để xe máy Honda SH ở sân, Kiều đã dùng mỏ lết phá khóa cổng đột nhập vào trong nhà, rồi phá khóa điện của xe lấy trộm.

Đối tượng còn khai đã lấy trộm cả máy tính xách tay, máy tính bảng, tivi 42 inch của gia chủ. Số tài sản trộm cắp được, các đối tượng mang đi bán rồi chia nhau tiền tiêu xài cá nhân.

Ngoài vụ trộm trên, các đối tượng còn thực hiện thành công 3 vụ trộm cắp xe Yamaha Exciter và xe Lead tại địa bàn quận Long Biên và tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Minh Chiến, Phạm Vân Trường, đều ở Hà Nội và Phùng Văn Kiều, ở TP Hải Phòng về hành vi trộm cắp tài sản.