Nữ nhân viên quán game đánh bạc với người nước ngoài

ANTD.VN - Được thuê là nhân viên quán game bắn cá, Nghĩa đã có hành vi đánh bạc với một số khách, trong đó có 3 người nước ngoài.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang ngày 20-7 cho biết, đơn vị đang thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1984, trú tại huyện Yên Thế, Bắc Giang) về hành vi “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 13-7, tại quán game “Huệ Phong” (do A Tan, người Trung Quốc làm chủ) có địa chỉ tại khu dịch vụ My Điền 1, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên (Bắc Giang); lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Thị Nghĩa (là nhân viên làm thuê cho A Tan) đang có hành vi đánh bạc với 7 đối tượng dưới hình thức trò chơi điện tử game bắn cá. Trong số đó có 3 người Trung Quốc.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 400 USD, hơn 38 triệu đồng,1 máy bắn cá, dàn máy vi tính, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.