Nữ công nhân mắc bẫy kẻ chuyên ‘săn mồi’ qua mạng xã hội

ANTD.VN - Không nghề nghiệp, sống lang thang, Lê Thanh Sửu (SN 1985, trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) thường xuyên lên trang mạng “Ehenho….”, làm quen với các cô gái trẻ để lừa yêu, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Sửu để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Thanh Sửu

Một trong các bị hại của Sửu là chị Nguyễn (trú tại tỉnh Hải Dương). Theo tường trình của bị hại, sau khi tốt nghiệp Đại học ở Hà Nội, chị Nguyễn không xin được việc làm đúng chuyên ngành, nên đã về quê đi làm công nhân tại một khu công nghiệp. Lấy chồng nhưng chỉ mấy năm sau, cuộc sống hôn nhân của chị Nguyễn gặp trục trặc; cô gái trẻ về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Những lúc cô đơn, chị Nguyễn đã truy cập vào trang mạng “Ehenho…”. Quá trình này, một người đàn ông tự xưng tên là Nguyễn Việt Hùng (SN 1985, quê quán huyện Ứng Hòa, Hà Nội), đã chủ động làm quen với chị Nguyễn. Sau vài lần trò chuyện, nữ công nhân đã tìm thấy điểm chung ở người bạn mới quen này. Hùng kể, anh ta có vợ và hai con, nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc nên đã chia tay. Hùng đang sống ở Hà Nội.

Khi tình cảm giữa chị Nguyễn và Hùng đã đến mức độ sâu đậm, Hùng ngỏ ý muốn đến chơi nhà chị Nguyễn. Đầu tháng 3, Hùng tìm về nhà chị Nguyễn, ở chơi 1 hôm. Sau đó, cả hai vẫn giữ liên lạc, và Hùng thường xuyên bày tỏ tình cảm với chị Nguyễn. Ngày 10-3, Hùng lại chủ động hẹn chị Nguyễn hôm sau về Hải Dương.

Đúng hẹn, Hùng đến nhà chị Nguyễn, ăn cơm và chở cô gái trẻ đi tìm việc làm. Đến khoảng 16h cùng ngày, khi người nhà chị Nguyễn đi vắng hết, và trong lúc chị Nguyễn vào nhà tắm, gã đàn ông đã lộ diện là kẻ gian. Khi quay ra, chị Nguyễn tá hỏa không thấy người bạn mới quen đâu. Chiếc xe máy Honda và chiếc điện thoại di động cũng biến mất. Biết gặp kẻ xấu, chị Nguyễn đã đến Công an tỉnh Hải Dương trình báo.

Tiến hành điều tra, đầu tháng 4- 2019, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã truy xét, bắt giữ gã bạn trai của chị Nguyễn, khi đang tá túc tại Hà Nội. Tại cơ quan Công an, Hùng khai tên thật là Lê Thanh Sửu, có vợ và hai con.

Từ khoảng năm 2017 đến nay, anh ta sống vạ vật tại Hà Nội, thường truy cập các trang mạng xã hội để làm quen với các cô gái trẻ thiếu thốn tình cảm, kết bạn, đặt quan hệ yêu đương rồi thực hiện chiêu trò chiếm đoạt tài sản...

Về trường hợp của chị Nguyễn, sau khi rời nhà “người yêu”, đối tượng Sửu đã mang chiếc điện thoại di động lên tận TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, cầm cố được 3 triệu đồng. Tiếp đó, cuối tháng 3, Sửu mang chiếc xe máy của chị Nguyễn và dùng chứng minh nhân dân của một người tên là Lê Văn Chăm (SN 1990, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), để cầm cố.

Khi được Công an tỉnh Hải Dương mời đến làm việc, anh Lê Văn Chăm cho biết, khoảng tháng 9-2018, Sửu đến nhà anh chơi và đã lừa lấy của anh chiếc xe Wave Alpha, bên trong cốp có giấy phép lái xe và một số giấy tờ tùy thân. Vụ việc này, anh Chăm đã đến Công an huyện Mỹ Đức trình báo.

Quá trình điều tra mở rộng, đối tượng Sửu còn khai đã gây ra một số vụ án khác với thủ đoạn tương tự. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra, mở rộng vụ án.