Vụ trộm xe ôtô chở gần 500 cây vàng tại quận Hà Đông, Hà Nội:

Những tình tiết nằm ngoài chuyên án

ANTĐ - Trong hồ sơ vụ án, Vũ Duy Kiên (SN 1978), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, trộm cắp chiếc xe ô tô Kia CD5, BKS: 29V - 8272 chở hơn 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và 1 tỷ đồng, xảy ra sáng 7-1-2016, tại trước nhà số 73, phố Bế Văn Đàn, phường Quang Trung (Hà Đông), có những tình tiết nằm ngoài chuyên án đã được lực lượng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội “bật mí” cho phóng viên Báo ANTĐ.

Những tình tiết nằm ngoài chuyên án ảnh 1Chiếc xe ô tô Kiên mua sau khi có tiền từ vụ trộm vàng

Áp lực truy bắt đối tượng gây án

Sáng 26-5, các chiến sỹ Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6) Phòng CSHS - CATP Hà Nội kiểm tra chiếc xe ô tô Mazda CX5, màu đen (BKS: 30E - 044.41) là tang vật vụ án. Theo Trung tá Phan Quang Vinh, Đội phó Đội 6, đây là chiếc xe ô tô được “siêu trộm” Vũ Duy Kiên mua bằng tiền do trộm cắp mà có. 

Trao đổi với phóng viên về những tình tiết bên lề vụ án, Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội 6 cho biết: “Vụ án xảy ra ngay giữa trung tâm quận Hà Đông, trong thời điểm toàn lực lượng Công an Thủ đô đang tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nên đã làm xôn xao dư luận, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho các chủ kinh doanh vàng bạc và người dân trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô; gây áp lực lớn cho việc điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án, thu hồi tang vật”.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi đó với trách nhiệm là người đứng đầu CATP Hà Nội, tại các cuộc họp đã chỉ đạo quyết liệt công tác điều tra khám phá vụ án này. “Việc nhanh chóng điều tra khám phá vụ án trộm xe ô tô chở vàng tại quận Hà Đông không chỉ là trách nhiệm công việc chúng ta phải làm mà còn là uy tín và danh dự của CATP với nhân dân Thủ đô” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các đơn vị chức năng của CATP dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã nhiều đêm không ngủ, cùng với chỉ huy Phòng CSHS và CAQ Hà Đông tập trung nghiên cứu, suy xét để giải mã vụ án. 

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP cho biết: “Có những đêm trằn trọc không ngủ được, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc lại điện cho tôi và các cộng sự để bàn kế hoạch phá án. Ngoài lĩnh vực chuyên môn của CSHS và Kỹ thuật nghiệp vụ, Ban chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với Phòng CSGT để truy tìm tung tích đối tượng gây án, cũng như phương tiện liên quan đến vụ án”.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, chỉ trong 1 tháng ngay sau khi xảy ra vụ trộm, lực lượng CSHS phối hợp với CSGT đã tập trung rà soát hàng nghìn thiết bị camera giám sát giao thông và giám sát an ninh lắp trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã rà soát gần 2.000 chiếc xe ô tô bán tải tối màu, BKS: 29C..., có đặc điểm giống xe ôtô nhãn hiệu Mitsubissi Triton hoặc xe Isuzu Dmax Misubishi Triton để lựa chọn ra 500 chiếc có đặc điểm gần giống với chiếc xe ô tô liên quan đến vụ án, từ đó làm căn cứ truy tìm đối tượng nghi vấn đã sử dụng chiếc xe trên làm phương tiện gây ra vụ trộm cắp. 

Những tình tiết nằm ngoài chuyên án ảnh 2Đối tượng Kiên khai tại cơ quan công an

“Siêu trộm” đam mê công nghệ

Theo lực lượng CSHS, chiếc xe ô tô Mazda CX5, 10.000USD và 4,051 tỷ đồng là số tài sản Vũ Duy Kiên đang sở hữu kể từ sau khi thực hiện vụ trộm xe ôtô chở vàng của doanh nghiệp vàng bạc Phi Đoan. Trước khi gây án, Kiên có nghề nghiệp ổn định tại một công ty cổ phần truyền thông lớn ở Hà Nội, có vợ làm lãnh đạo tại một chi nhánh của Ngân hàng nước ngoài tại Hà Nội, hai vợ chồng có nhà và 2 xe ô tô riêng, cuộc sống có mức thu nhập ổn định. Động cơ nào dẫn đến hành vi phạm tội của Kiên? 

Giải mã bí ẩn này, lực lượng Chống tội phạm xâm phạm sở hữu đã lần tìm nhân thân đối tượng, được biết từ năm 2014, do ăn chơi quá đà, Kiên đã lâm vào cảnh nợ nần tiền bạc của một số ngân hàng tại Hà Nội với tổng số nợ khoảng 400 triệu đồng… Kiên muốn phải có thật nhiều tiền để khẳng định mình là người làm ăn giỏi, có nhiều tiền với gia đình. Sinh sống từ nhỏ tại Hà Đông, nên Kiên biết hiệu vàng Phi Đoan tại quận Hà Đông là lớn nhất và hoạt động kinh doanh tấp nập nhất nên sẽ có nhiều vàng. Kiên quyết định sẽ trộm cắp vàng tại đây.

Để thực hiện ý định này, Kiên đã lên mạng internet nghiên cứu về cách nung chảy vàng bằng máy nung sử dụng điện trở, cách phân kim và cô lại thành cục. Sau khi trộm được xe ô tô chở vàng, Kiên mua máy nung vàng, thuê nhà nghỉ để thực hiện hành vi nung chảy toàn bộ số vàng trộm cắp được cô lại thành các cục  nhỏ để tiêu thụ tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, mọi sự tính toán của “siêu trộm” đã không qua được mắt các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội 6 Phòng CSHS. 

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, trong vụ án này cũng cần rút ra những bài học cảnh giác cho các chủ cơ sở kinh doanh, chế tác vàng bạc. Vũ Duy Kiên khai nhận, qua theo dõi đã nắm được quy luật hoạt động của doanh nghiệp vàng bạc Phi Đoan và lợi dụng sơ hở khi chiếc xe ô tô chứa thùng vàng trong cốp không có ai trông giữ, đã lẻn lên ghế lái phóng xe đi.

Cũng trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng CSHS đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh vàng bạc ở phố cổ Hà Nội tiêu thụ vàng không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, từ đó làm cơ sở tìm ra thủ phạm vụ trộm. Câu hỏi được đặt ra là: Các chủ hiệu vàng không biết số vàng không nhãn mác đó xuất xứ từ đâu nhưng tại sao vẫn mua với số lượng lớn? Chính vì vậy, các cơ sở kinh doanh vàng bạc không nên mua các loại vàng trôi nổi trên thị trường, tránh để tội phạm lợi dụng tiêu thụ của gian.