Những thảm kịch sát hại người thân do "ngáo đá"

ANTD.VN - “Ngáo đá” xảy ra khi người sử dụng ma tuý rơi vào trạng thái hoang tưởng, có thể gây ra những hành vi nguy hại khó lường: Leo trèo mái nhà, cây cao, cột điện; Tự làm mình bị thương hoặc tấn công người vô cớ. Đáng nói, thời gian qua, đã có không ít vụ đối tượng “ngáo đá” ra tay sát hại người thân gây chấn động dư luận. 

Nam thanh niên sát hại 3 người trong gia đình

Như báo Dân Trí đã đưa tin, ngày 2-5-2019, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại TP.HCM khiến 3 người tử vong, đáng nói, hung thủ lại là người thân của nạn nhân.

Kẻ phạm tội được xác định là Trương Tín (29 tuổi, trú tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM); trong cơn “ngáo đá” đã dùng dao sát hại mẹ đẻ, bà ngoại và dì ruột.

Cụ thể, chiều ngày 2-5-2019, Tín đi chơi cùng nhóm bạn và sử dụng ma túy. Đến 23h cùng ngày, do đi chơi về khuya nên Tín bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi) la mắng. Do Tín đã có tiền sử sử dụng ma túy, nên khi thấy đối tượng đã có biểu hiện “ngáo đá”, gia đình đã cất hết dao, kéo để đề phòng nguy hiểm.

Hiện trường xảy ra vụ thảm sát  (ảnh: Tuổi Trẻ) 

Tuy nhiên, lúc này hung thủ liên tục la hét và chửi bới, sau đó Tín đã tìm được 1 con dao rồi xông tới, đâm nhiều nhát vào bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột của Trương Tín) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Tín cũng ra tay sát hại bà Thúy (mẹ đẻ của hung thủ) và bà Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại của hung thủ).

Sau khi gây án, Trương Tín nhanh chóng lên xe máy trốn khỏi hiện trường. Thời điểm xảy ra án mạng, trong nhà có tất cả 6 người, tuy nhiên do trốn được nên 3 người còn lại thoát nạn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Trị Đông đã nhanh chóng xác định và tổ chức vây bắt kẻ thủ ác nói trên. 

Nghịch tử sát hại bố, mẹ, bà nội

Theo thông tin trên báo VOV,  chiều ngày 11-3-2019, một thanh niên trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM trong cơn “ngáo đá” đã dùng hung khí tấn công cha mẹ ruột và bà nội khiến các nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Được biết, chiều ngày 11-3-2019, kẻ thủ ác Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi) trong cơn “ngáo đá” đã đến shop quần áo của mẹ ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn, TP.HCM) ra tay sát hại mẹ ruột. Không dừng lại ở đó, sau khi giết mẹ, hung thủ đã di chuyển sang nhà bà nội và tấn công cha ruột và bà nội rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng trốn khỏi hiện trường (ảnh: VOV) 

Vụ việc đã khiến bà nội và mẹ ruột tử vong tại chỗ. Khi nghe thấy tiếng tri hô, hàng xóm đã chạy sang và nhanh chóng đưa người cha đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương ở cánh tay quá nặng, người cha cũng đã tử vong trên đường đi.

Đến 22h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự công an TP.HCM đã bắt được kẻ gây án. 

Đánh chết vợ vì tưởng là... yêu quái

Chiều ngày 6-9-2017, Nguyễn Thanh Tuấn (34 tuổi, trú tại TP.HCM) đã mua 200 nghìn đồng ma túy tổng hợp về phòng trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM để sử dụng.

Đến khuya cùng ngày, do bị ảo giác của ma túy nên Tuấn đã nhìn chị Nguyễn Mai Thủy Tiên (vợ của Tuấn) thành yêu quái đang nhe răng. Sợ bị tấn công, Tuấn đã dùng búa, kéo có sẵn trong nhà đập nhiều nhát vào đầu chị Tiên, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Chân dung Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa phúc thẩm

Ngày 23-4-2019, tại tòa phúc thẩm, hung thủ cho rằng mình không cố ý giết vợ và để nghị tòa phúc thẩm xem xét lại bản án tử hình. Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ, nên hội đồng xét xử tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án tử hình đối với Nguyễn Thanh Tuấn.

Mầm mống tội phạm

Ma túy đá vốn là chất kích thích mạnh, khi đi vào cơ thể sẽ làm biến đổi tư duy, tri giác, có thể khiến người lương thiện thành kẻ hung hãn, độc ác. “Ngáo đá” là tình trạng mất kiểm soát bản thân, người bị “ngáo đá” có thể tự hành hạ bản thân, thậm chí gây hại tới những người xung quanh.

Tuy nguy hiểm như vậy, nhưng người nghiện chỉ bị phát hiện khi đã sử dụng ma túy trong một thời gian dài. Đáng nói, người nghiện ma túy đá sẽ dễ bị ảo giác, ảnh hưởng nặng tới thần kinh, lúc này, cần cách ly khỏi xã hội để tránh gây hậu họa tới những người xung quanh.

Gọi người nghiện là mầm mống của tội phạm là một điều không hề sai. Những người nghiện ma túy đa số đều là những người trẻ tuổi được bố mẹ nuông chiều. Ban đầu, khi chưa biết con nghiện ma túy, số tiền mà người nghiện dùng để mua ma túy đa số đều được gia đình chu cấp. Đây là một hành động tiếp tay cho kẻ nghiện, vì khi không được gia đình chu cấp tiền bạc để sử dụng ma túy, kẻ nghiện sẽ tìm mọi cách để có tiền như cướp giật, trộm cắp, thậm chí là giết người.

Theo các chuyên gia, các gia đình cần tự bảo vệ mình trước sự gia tăng của cái ác. Các bậc phụ huynh cần phải giám sát con cái, tránh để con vướng vào các tệ nạn, thói xấu của xã hội. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng cần nên hướng tới một lối sống lành mạnh, một nhân cách đúng đắn.