Nhóm trộm chuyên "đột vòm" sa lưới

ANTĐ - Tính đến thời điểm bị bắt nhóm gồm 5 đối tượng đã liên tiếp gây ra hơn 15 vụ "đột vòm" để trộm tài sản. Ngoài thủ đoạn tinh vi, táo tợn của bọn trộm thì nguyên nhân mất tài sản của người dân còn do chủ quan, mất cảnh giác.
Nhóm trộm chuyên "đột vòm" sa lưới ảnh 1
Nhóm 5 đối tượng chuyên "đột vòm" sa lưới


Vì thời tiết nóng nực nên anh Lê Đình Trung, ở đường Nguyễn Du, TP. Đồng Hới (Quảng Binh) đã mở cửa tầng 2 cho thoáng gió khi đi ngủ, nào ngờ đã bị bọn trộm đột nhập với bằng cách trèo lên cột điện và vào phòng ngủ lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại và một số tài sản có giá trị khác. Cũng vì chút sơ hở, bọn trộm cũng đã đột nhập vào nhà ông Li Dong, quốc tịch Trung Quốc, ở địa chỉ 35C, đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới lấy trộm 2 điện thoại di động và một số tiền mặt. Nhiều vụ trộm tương tự khác, mà nguyên nhân chủ yếu đều xuất phát từ ý thức chủ quan cũng như sự sơ hở chủ quan của những gia chủ. Các đối tượng thường đột nhập vào thời điểm ban đêm trở về sáng, thường có từ 2 đến 3 đối tượng theo một nhóm và những tài sản có giá trị là đích ngắm của chúng. Đặc biệt là thời gian từ đầu tháng 8-2012 là thời điểm bọn chúng hoạt động ngày càng táo tợn hơn, gây nên nhiều sự bức xúc của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Nhóm trộm chuyên "đột vòm" sa lưới ảnh 2
Tang vật của vụ trộm đã được CATP. Đồng Hới tiến hành trao trả cho bị hại


Sau một thời gian lập án để đấu tranh, với sự kiên trì theo dõi, lần theo dấu vết, CATP Đồng Hới (Quảng Bình) đã bắt được 2 nhóm trộm gồm 5 đối tượng. Chúng gồm Lưu Thành Tâm (SN 1988), ở tiểu khu 7, phường Bắc Lý; Đặng Văn Thu (SN 1984), ở thôn Đức Phong, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới; Nguyễn Đình Hùng (SN 1985), ở xã Sơn Thuỷ; Nguyễn Ngọc Hà (SN 1992), ở xã Hồng Thuỷ và Lê Đức Thìn (SN 1988), ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thuỷ là thủ phạm của hơn 15 vụ trộm nhà dân trên địa bàn TP. Đồng Hới thời gian vừa qua. Mặc dù những tài sản mà nhóm trộm này trộm cắp được chúng đã đem đi tiêu thụ ở nhiều địa bàn khác nhau để lấy tiền tiêu xài, tuy nhiên các trinh sát hình sự đã kịp thời thu hồi về, đồng thời tiến hành trao trả ngay cho các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP. Đồng Hới đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với 5 đối tượng trộm trên về hành vi trộm tài sản. Đồng thời tiếp tục công tác điều tra, làm rõ nhóm đối tượng này về những vụ trộm khác mà chúng còn chưa khai báo.