TP.HCM

Nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật giữa ban ngày sa lưới

ANTD.VN - Nhóm thanh niên thuê khách sạn làm nơi ẩn náu, khi thiếu tiền chúng rủ nhau đi cướp tài sản để bán chia nhau tiêu xài.

Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Dương Tấn Đạt (SN 2002, ngụ tỉnh Phú Yên) và Phạm Lê Minh Sang (SN 2000, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản”. Bước đầu, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Chúng khai nhận, thuê khách sạn để ở, khi thiếu tiền thì rủ nhau đi cướp giật. Đáng nói, bộ đôi cướp giật này gây án giữa ban ngày và ra tay rất nhanh gọn.

Băng nhóm cướp giật bị công an khoanh vùng xuất phát từ trình báo của 1 nạn nhân. Cụ thể, anh Lê Công Tuấn A (SN 1994, ngụ quận 12) khai báo, 9h30 sáng 1/6, anh dừng xe ở đường 385, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú, quận 9 để nghe điện thoại thì bị 2 đối tượng áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Khi tiếp nhận tin trình báo, Công an vào cu cđiều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực, Công an phát hiện Đạt và Sang điều khiển xe tay ga hiệu Luvias là 2 đối tượng gây án nên tổ chức truy bắt. Đến khoảng 10h sáng 10/6, trinh sát tóm gọn nhóm cướp trên khi bọn chúng lẩn trốn ở quận Thủ Đức.

Khi bị bắt 2 đối tượng thừa nhận và khai báo, điện thoại giật được đã bán cho 1 người tên Huy để lấy 3 triệu đồng. Hiện Công an đang truy xét đối với Huy để điều tra làm rõ về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng còn khai đã thực hiện một số vụ cướp giật ở các địa bàn khác, trong đó có TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra.