Nhóm thanh niên đánh chết người đàn ông đi xe ô tô vì mâu thuẫn nhỏ

ANTD.VN - Vì mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông, nhóm thanh niên vừa đi đá bóng về đã hành hung dẫn đến người đàn ông điều khiển xe ô tô bị thương nặng rồi tử vong...

Ngày 24-5, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Điệp (SN 1987), Nguyễn Trung Thông (SN 1987), Nguyễn Mạnh Hà (SN 1989), Lê Hồng Đông (SN 1995), Nguyễn Ngọc Hà (SN 1992), đều trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Điệp dùng gậy đánh vào đầu nạn nhân (Hình ảnh Cơ quan Công an thực nghiệm hiện trường vụ án)

Trước đó, khoảng 1h ngày 4-5, CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc khoảng 21h đêm 3-5, anh Hoàng Văn T bị một nhóm đối tượng đánh bất tỉnh tại đầu ngõ 26, đường Trần Hữu Dực, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Sau đó, anh T được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 nhưng không qua khỏi.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Hình ảnh thực nghiệm hiện trường)

Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã xác định được 5 đối tượng có liên quan đến vụ việc và triệu tập về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, tối 3-5, Điệp cùng một số thanh niên khác đi đá bóng. Sau khi kết thúc trận bóng, nhóm thanh niên rủ nhau về quán bia để giải khát. Lúc này, anh T điều khiển xe ô tô đi vào sân bóng thì bị vướng xe máy của Điệp để ở lề đường. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi cọ. Anh T lái xe ô tô bỏ đi thì Điệp cầm mũ bảo hiểm chạy bộ đuổi theo và đập vào cửa xe anh T. Thấy vậy, anh T dừng xe, cầm theo một vật bằng kim loại dài khoảng 30 cm đuổi theo thì Điệp bỏ chạy.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường

Không dừng lại ở đó, Điệp tiếp tục gọi cho bạn bè quay lại “hỗ trợ”. Các đối tượng này nhặt thanh gỗ dài khoảng 1m và gạch ở bên đường rồi truy đuổi anh T. Khi đến ngõ 26 - Trần Hữu Dực, nhóm này thấy anh T đang đứng ở đuôi xe ô tô đã dùng gậy, gạch hành hung cho đến khi anh T bất tỉnh, cả nhóm mới bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này đều là những thanh niên có công ăn việc làm ổn định, không có tiền án tiền sự, nhưng lại tỏ ra côn đồ, cuồng sát.