Nhóm đối tượng mang theo súng, ma túy vào khách sạn hạng sang

ANTD.VN - Tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn sang trọng ở phường Đằng Lâm, quận Ngô Quyền, lực lượng CSHS CATP Hải Phòng phát hiện 3 đối tượng có hành vi tàng trữ số lượng lớn ma túy và súng.

Qua công tác trinh sát, lực lượng CSHS CATP Hải Phòng phát giác một đường dây tàng trữ vũ khí nóng và có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy. Theo dõi chặt di biến động của các đối tượng, đầu tháng 7, trinh sát xác định nhóm này đang thuê nghỉ tại một khách sạn sang trọng ở địa bàn phường Đằng Lâm, quận Ngô Quyền.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang tại khách sạn

Khoảng 9h30 ngày 6-7, các tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn phòng trên tầng 2 của khách sạn, bắt gọn 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trái phép và tàng trữ ma túy.

Khẩu súng và ma túy của các đối tượng bị thu giữ

Danh tính các đối tượng là Lê Ngọc Cương (SN 1988, trú ở  phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, có 1 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy); Mào Văn Chung (SN 1998, trú tại huyện Tủa Chùa, TP Điện Biên); và Nguyễn Thị Sao (SN 1984, trú phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng dạng K54 và 3 viên đạn, 1 cân tiểu ly, 32 viên ma túy tổng hợp và nhiều túi nilon chứa ma túy dạng “đá”.

Hiện, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Ngọc Cương về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tạm giữ Mào Văn Chung và Nguyễn Thị Sao về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.