Nhóm đòi nợ thuê bắt cóc con nợ rồi đòi tiền chuộc

ANTD.VN -Được Hổ thuê chặn bắt anh T. chồng chị H. để gây áp lực đòi số nợ 238 triệu đồng, nên nhóm này đồng ý. Không chỉ bắt, đánh đập, nhóm đòi nợ thuê này còn giam giữ anh T. trái phép.

Ngày 9-1-2019, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Bùi Văn Hổ (31 tuổi), trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Phạm Quốc Báo (24 tuổi), Đào Duy Khánh (27 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (43 tuổi), Nguyễn Thị Vượng (47 tuổi), cùng trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An; Ngô Tuấn Dũng (45 tuổi), trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Lưu Văn Hùng (29 tuổi), Hà Huy Ý (23 tuổi), trú tại thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên; Nguyễn Văn Xuân (32 tuổi), trú tại xã Hưng Chính, TP. Vinh, để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm đòi nợ thuê bắt cóc con nợ rồi đòi tiền chuộc ảnh 1Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Theo đó, chị Đỗ Thị H. (32 tuổi) trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có vay của Bùi Văn Hổ số tiền là 238 triệu đồng. Ngày 5-1-2019, đến hạn trả nhưng chị H. không có tiền nên hai bên xảy ra tranh cãi.

Bực mình vì chị H. không giữ chữ tín, ngày 6-1, Hổ thuê Phạm Quốc Báo cùng đồng bọn lên kế hoạch chặn xe bắt anh Lê Văn T. (chồng chị H.) khi anh này đang lái xe từ Nghệ An vào Đà Nẵng. Sau khi bắt người, nhóm này đánh đập rồi giam giữ anh T. ở thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An, để đòi tiền chuộc từ người nhà.

Nhận được tin báo, công an huyện Hưng Nguyên đã vào cuộc điều tra và giải cứu anh T. vào chiều cùng ngày. Được biết, đây là ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê hoạt động rộng trên địa bàn theo cách thức xã hội đen.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.