Nhóm cướp chuyên “đập gậy” sa lưới

(ANTĐ) - Đại tá Trần Quang Trong - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, cơ quan này đã bắt giữ được nhóm cướp “đập gậy” chuyên gây án trên địa bàn huyện Từ Liêm. 

Nhóm cướp chuyên “đập gậy” sa lưới

(ANTĐ) - Đại tá Trần Quang Trong - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, sau một thời gian khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, cơ quan này đã bắt giữ được nhóm cướp “đập gậy” chuyên gây án trên địa bàn huyện Từ Liêm. 

Các đối tượng...
 Các đối tượng...

Những vụ cướp kinh hoàng

Từ tháng 3 đến đầu 7-2010, trên địa bàn huyện Từ Liêm, TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe máy gây xôn xao dư luận. Thủ đoạn của các đối tượng gây án là dùng xe máy đuổi theo các bị hại tham gia giao thông trên các tuyến đường vào thời điểm đêm khuya, vắng người qua lại, như đoạn đường Mới thuộc thôn Văn Trì, xã Minh Khai; đường liên thôn xã Liên Mạc - Thượng Cát… dùng gậy gỗ đánh, dùi cui điện gí vào người làm các bị hại ngã ra đường rồi cướp xe máy.

Điển hình, vào lúc 22h30 ngày 2-4, đang điều khiển xe máy trên đường Mới thuộc địa bàn thôn Văn Trì, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm hướng về Học viện CSND chị Nguyễn Thị Kim Hoa, SN 1963, HKTT tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm phát hiện 1 xe máy cùng chiều phía sau, ép xe chị Hoa vào lề đường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị Hoa cảm nhận thấy một vật cứng đánh mạnh vào sau lưng và đầu làm chị ngã lăn ra đường.

Vừa kịp định thần, chị Hoa thấy đối tượng nam ngồi phía sau lao tới cướp chiếc xe máy Honda Future BKS: 29R3-9789 của chị rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Tiếp đó, 24h ngày 23-4, cũng trên đoạn đường thôn Văn Trì, anh Trần Văn Khiêm, SN 1958, HKTT tại thôn Hòa Bình, xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hiện đang tạm trú tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm điều khiển xe máy đi làm về bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe máy cùng chiều vượt lên dùng dùi cui điện chặn đầu xe yêu cầu anh Khiêm dừng lại nếu không sẽ bị dí dùi cui điện vào người.

Quá khiếp sợ, khi thấy ánh sáng xanh lè cùng tiếng nổ phóng điện của dùi cui, anh Khiêm buộc phải làm theo yêu cầu của 2 đối tượng. Khi anh Khiêm vừa cho xe dừng lại, một trong 2 đối tượng dùng gậy phang tới tấp vào người làm anh ngã xuống mương nước bên cạnh. Đang lồm cồm bò dậy, anh Khiêm phát hiện 2 đối tượng đã cướp chiếc xe máy của anh bỏ đi.

Gần đây, 3h30 ngày 28-5, chị Dương Thị Ngọc Hân, SN 1972, HKTT tại xóm 12, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SCR, BKS: 30Z5-8863 đi trên đường liên thôn Thượng Cát - Cổ Nhuế thì bị hai nam thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên ép xe và dùng gậy gỗ vụt vào tay trái của chị. Biết gặp chuyện chẳng lành nhưng chị Hân vẫn cố chịu đau, lách xe vượt lên và tăng ga bỏ chạy nhưng 2 đối tượng vẫn rú ga đuổi theo. Đối tượng ngồi sau liên tiếp tục dùng gậy phang vào đầu chị Hân làm chị bị choáng ngã lăn xuống đường. Trong lúc chị Hân chưa kịp hoàn hồn thì đối tượng ngồi sau cướp xe máy của chị chạy về hướng xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm…

... cùng các tang vật trong vụ án
... cùng các tang vật trong vụ án

Những “hung thần” sa lưới

Qua kết hợp thông tin khai báo của các bị hại trong các vụ án và tài liệu trinh sát, bước đầu Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm xác định, nhóm đối tương gây án có khoảng 2-3 tên, rất thông thạo địa bàn Từ Liêm, có nhiều khả năng cư trú trên địa bàn, hoạt động có tính chất lưu động và thường xuyên thay đổi địa bàn gây án.

Từ những biện pháp nghiệp vụ nói trên, ngày 30-6, CAH Từ Liêm đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La phát hiện chiếc xe máy Nouvo LX BKS: 30Y9 - 6410 là vật chứng trong một vụ cướp mới xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 10-5 tại đường Mới, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm do Trịnh Xuân Thuận, SN 1990, HKTT tại Tiểu khu Chè đen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, tỉnh Sơn La đang sử dụng.

Sau khi mời lên cơ quan công an để làm việc, Thuận khai nhận đã nhờ Hoàng Tuấn Anh, SN 1990 người cùng thị trấn mua của Nguyễn Văn Toàn, SN 1987, HKTT tại xóm 14, xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Từ những tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm nhận định Toàn là một trong những đối tượng gây ra các vụ cướp manh động trên địa bàn huyện Từ Liêm. Triển khai nhanh lực lượng xác minh, các trinh sát hình sự CAH Từ Liêm được biết Toàn đang thuê trọ tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm cùng với một người bạn là Phạm Văn Biền, SN 1986, HKTT tại đội 12, xã Xuân Phú, huyện Trường Xuân, tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó, Toàn cùng Biền được mời về CAH Từ Liêm để làm rõ. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, Toàn và Biền đã thừa nhận là thủ phạm đã gây ra 13 vụ cướp “đập gậy” trên địa bàn Từ Liêm và các địa bàn lân cận, trong đó có 3 vụ cướp xe máy nêu trên. Tài sản cướp được, các đối tượng đã bán cho Nguyễn Văn Tuấn, SN 1986, HKTT tại đội 13, xã Xuân Phú, huyện Trường Xuân, tỉnh Nam Định; Hoàng Tuấn Anh, SN 1990, HKTT tại Tiểu khu Chè đen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Trịnh Xuân Thuận.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng Toàn và Biền, cơ quan công an thu giữ được 2 gậy gỗ, 1 côn sắt, 1 dùi cui điện, và nhiều phụ tùng xe máy là tang vật của một số vụ cướp. Ngay sau đó, Văn Tuấn, Tuấn Anh, Thuận bị CAH Từ Liêm bắt giữ. Số tiền bán tài sản cướp được, Toàn, Biền chia nhau tiêu xài hết. Tiếp tục mở rộng vụ án, 2 đối tượng còn khai nhận, tháng 4 - 2010, trên đường đi cướp tại đường 32, phát hiện thấy 1 người phụ nữ bị tai nạn giao thông, Toàn đưa người phụ nữ đó đi cấp cứu còn Biền chiếm đoạt luôn chiếc xe máy của chị này.

Tháng 5, cũng đang trên đường đi cướp, đến nghĩa trang Mai Dịch, phát hiện 2 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường, 2 đối tượng đuổi theo bắt được 2 đối tượng cướp giật và chiếm đoạt luôn tài sản của bị hại. Hiện CAH Từ Liêm đã thu giữ được 11 xe máy của 2 đối tượng cướp được trả lại cho bị hại. Cũng trong chiều 8-7, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng nói trên về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.                 

Vũ Hoàng