Nhân thân cực ‘xấu’ của kẻ vận chuyển 9 bánh heroin

ANTD.VN - Hải có  1 tiền án về tội giết người; và sau khi trở về địa phương, đối tượng mở quán karaoke mục đích che giấu hành vi phạm tội.

Như ANTĐ thông tin, ngày 15-8, tại đường Tây Yên Tử, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, tổ công tác CATP Bắc Giang phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn M.H (SN 1991), Kim Thị A.T (SN 1990), cùng trú ở huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, và Nguyễn Văn Hải (SN 1980) trú ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hải và tang vật vụ án bị thu giữ
Nhân thân cực ‘xấu’ của kẻ vận chuyển 9 bánh heroin ảnh 2

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 9 bánh heroin, 2 xe ô tô, 8 điện thoại di động và khoảng 17 triệu đồng. Bước đầu tại cơ quan Công an,  Nguyễn Văn Hải khai nhận số ma túy trên anh ta mua từ Sơn La mang đi Lạng Sơn tiêu thụ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, năm 1997, Nguyễn Văn Hải từng đầu độc hàng xóm để giải quyết mâu thuẫn nên bị kết tội giết người, mới được ra tù. Về nhà, Hải quản lí quán karaoke, mục đích che giấu cho các hoạt động phạm pháp.

Kịp thời động viên thành tích các đơn vị tham gia phá án, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang đã thưởng nóng 15 triệu cho tập thể CATP Bắc Giang.