Nhầm lẫn, nam thanh niên đả chết người bằng… "củ đậu bay"

ANTD.VN - Nhầm lẫn với nhóm thanh niên trêu chọc lúc trước, Linh cùng bạn phóng xe máy đuổi theo và dùng gạch “đả” chết một người chẳng hề liên quan...

Ngày 15-3, đưa Nguyễn Nhật Linh (SN 2001, trú ở xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nam thanh niên mới lớn này 17 năm tù về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 123-BLHS năm 2015.

Với vai trò đồng phạm giúp sức, Khuất Thế Anh (SN 1999, trú cùng xã Đại Đồng, Thạch Thất) cũng  bi áp dụng 17 năm tù cùng tội danh trên. Bị hại trong vụ án là nam thiếu niên tên Phùng Anh Tuấn (SN 2003), cũng trú ở huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Bộ đôi dùng "củ đậu bay" đả chết người bị đưa ra tòa xét xử.

Diễn biến vụ án cho thấy, tối 11-4-2018, Nguyễn Nhật Linh cùng Khuất Thế Anh và nhóm bạn đồng trang lứa chở nhau trên nhiều xe máy dạo chơi trên đường Tỉnh 419, thuộc huyện Thạch Thất. Khi đến khu vực ngã ba thị trấn Liên Quan, nhóm Linh bất ngờ “chạm mặt” một nhóm thanh niên lạ.

Rú ga phóng vọt lên phía trước, nhóm thanh niên lạ sau đó đứng chặn ở ven đường. Ít phút sau, nhóm Linh đi tới nơi liền bị nhóm thanh niên lạ chửi bới, hàm hè. Không dám “manh động”, nhóm Linh lặng lẽ phóng xe máy đi qua.

Đi thêm một đoạn đường nữa, nhóm thanh niên ở xã Đại Đồng lại gặp một nhóm thanh niên khác, trong đó có nam thiếu niên tên Phùng Anh Tuấn cũng “rồ ga” cho xe máy vọt lên. Tức thì Linh và Thế Anh nghĩ nhóm Tuấn cũng chính là nhóm thanh niên vừa cà khịa ngay trước đó.

Vì thế cả hội hò nhau tăng ga phóng vượt lên trên nhóm Tuấn, rồi dừng lại nhặt gạch ven đường. Và rồi chỉ vài phút sau thì nhóm Tuấn cũng đi gần tới vị trí nhóm thanh niên xã Đại Đồng đứng chặn đường.

Bắt gặp hoàn cảnh đó, bất giác một thanh niên trong nhóm Tuấn liền hô “chạy thôi”, khiến cả nhóm cùng quay đầu xe bỏ chạy. Ở phía sau, Linh cầm gạch nhảy lên xe máy của Thế Anh truy đuổi.

Áp sát chiếc xe máy chở Tuấn chạy phía trước, Linh liền đứng hẳn lên và ném mạnh viên gạch trúng gáy nam thanh niên chẳng hề mâu thuẫn, sau đó quay xe cùng cả nhóm về nhà.

Về phần Phùng Anh Tuấn, dù được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không giữ được mạng sống. Theo giám định pháp y, nguyên nhân Tuấn tử vong là do chấn thương sọ não.

Bị đưa tòa xét xử, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Do đó, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng những mức án tương xứng đối với Nguyễn Nhật Linh và đồng phạm.