Người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nghi do đòi nợ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Vừa rời nơi làm việc, anh S. bị một thanh niên chặn đường, tạt xăng và châm lửa đốt. Sự việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng phải chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu.

Ngày 7-7, công an xã Hưng Lộc và Công an TP. Vinh đang làm rõ sự việc anh Phạm Ngọc S. (SN 1994) trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An, bị tạt xăng châm lửa đốt khi mới rời nơi làm việc để về nhà.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 6-7, anh S. tan ca từ nhà máy ở khu công nghiệp Bắc Vinh trở về nhà. Khi đang đi trên đường, anh này bị một nam thanh niên chặn lại rồi tạt xăng và châm lửa đốt.

Người đàn ông bị tạt xăng châm lửa đốt nghi do đòi nợ ảnh 1

Trên đường đi làm về anh S. bị tạt xăng rồi châm lửa đốt khiến anh bị bỏng nặng (ảnh minh họa)

Thấy cháy, người dân sống gần đó đã đến dập lửa, đưa anh S. đi cấp cứu ở bệnh viện đồng thời đuổi bắt người châm lửa nhưng bất thành.

Anh S. được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu, nhưng do bị bỏng nặng bệnh nhân sau đó được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị.

Được biết, anh S. đã lấy vợ và có con nhỏ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, anh S. và nam thanh niên tạt xăng có mâu thuẫn liên quan đến nợ nần.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.