Nghịch tử sát hại mẹ lĩnh án 20 năm tù giam

ANTD.VN -Ngày 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Y Thưa Niê (SN 1999, trú ở buôn Tơng Sing, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 20 năm tù giam về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Y Thưa Niê sống với mẹ ruột là bà H’Niêr Niê (SN 1972). Bà H’Niêr Niê là người bị khuyết tật về thần kinh, tâm thần mức độ nặng nên trong cuộc sống hàng ngày bà H’Niêr Niê hay chửi mắng la hét. Đến khoảng 22h ngày 24/1/2019, Y Thưa Niê đi chơi và trở về nhà ngủ, lúc này bà H’Niêr chửi bới, la hét làm Y Thưa  Niê không ngủ được nên đã dậy lấy một sợi dây thắt lưng  đánh nhiều cái vào bà H’Niêr và dùng dây thắt lưng siết cổ mẹ mình cho đến chết. 

Bị cáo Y Thưa Niê tại phiên tòa xét xử

Sau khi gây án, Y Thưa Niê sang nhà bà H’Nũn Niê (bà ngoại của Y Thưa Niê) ở gần đó thông báo việc mình đã giết mẹ rồi qua nhà bạn ngủ. Nghĩ là Y Thưa Niê nói đùa nên bà H’Nũn Niê không kiểm tra. Sáng 25/1, bà H’Nũn qua nhà thì phát hiện bà H’Niêr tử vong nên trình báo công an.

Chiều cùng ngày, Y Thưa đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.