Nghi án nam thanh niên đi ăn trộm bị đánh tử vong

ANTD.VN - Nạn nhân Mai được cho là bị phát hiện hành vi trộm cắp tài sản, rồi bị 2 nam thanh niên truy đuổi, đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Ngày 31-1, Công an TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã vận động 2 đối tượng có hành vi giết người ra đầu thú.

Theo điều tra, khoảng 11h50 cùng ngày, tại địa phận đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai; Mai (29 tuổi, trú tại huyện Bát Xát, Lào Cai), bị phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản tại 1 ki ốt.

Lập tức, Giàng A Phình (25 tuổi, trú tại huyện Sa Pa) và Phạm Đức Minh (30 tuổi, trú tại  phường Phố Mới, TP. Lào Cai) đã đuổi theo. Chạy được vài trăm mét, Mai bị Phình và Minh bắt kịp, dùng cành đào, gạch và ống điếu đánh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Được sự vận động của cơ quan Công an, sau 2 giờ gây án, 2 đối tượng Minh và Phình đã ra đầu thú.