Nghi án hồ sơ tâm thần của người bị tuyên hơn 27 năm tù với 5 tội danh

ANTD.VN - Cơ quan tố tụng trung ương đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh tính xác thực đối với bệnh án tâm thần của Nguyễn Khánh Quốc (SN 1959), người bị tuyên mức án phạt 27 năm 9 tháng tù về các tội: Đưa hối lộ; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Trốn khỏi nơi giam; Cướp tài sản công dân.

Ngày 2-5-2018, TAND tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định số 01/2018/QĐ-TA quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Khánh Quốc, đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 5 (Bộ Công an), đồng thời đề nghị Hội đồng Giám định Pháp y tâm thần Trung ương giám định và kết luận phạm nhân Nguyễn Khánh Quốc có đủ khả năng tiếp tục chấp hành án phạt tù hay phải đưa vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh?

Vì sao có những kết luận nghịch chiều trong Bản Kết luận giám định pháp y tâm thần của phạm nhân Nguyễn Khánh Quốc?

Ngày 7-8-2018, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 248/KLGĐ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương nêu rõ, cần phải đưa Quốc vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh.

Căn cứ theo đó, TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 02/2018/QĐ-TA ngày 27-8-2018 đối với Nguyễn Khánh Quốc, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và bắt buộc chữa bệnh. Thời hạn bắt buộc chữa bệnh là 1 năm kể từ ngày ký Quyết định áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Một tình tiết bất thường là Kết luận giám định pháp y tâm thần số 248 (với đầy đủ chữ ký, con dấu của Giám định viên, Bác sỹ chuyên khoa, Thư ký bác sĩ chuyên khoa và lãnh đạo Viện) tại trang 2, kết luận: “Bị án không cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (sao như bản chính ngày 14-11-2019) tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Tuy nhiên, tại trang 2, Kết luận giám định pháp y tâm thần nêu trên cùng số, cùng ngày, cùng bác sĩ như thành phần giám định của bản giám định được lưu trong hồ sơ lại kết luận: “Bị án Nguyễn Khánh Quốc hoàn toàn không có khả năng và sức khỏe để tiếp tục chấp hành án phạt tù, bị án phải được vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật (sao y bản chính ngày 25-11-2019, tại TAND tỉnh Thanh Hóa”.

Trước khi những dấu hiệu bất thường này đang được cơ quan tố tụng điều tra, xác minh, thì cuối tháng 8-2019, lợi dụng sơ hở của bệnh viện, đối tượng Nguyễn Khánh Quốc đã bỏ trốn.

Một vụ việc có dấu hiệu tương tự, liên quan đến phạm nhân Phạm Văn Kiên (SN 1981, bị tuyên mức án tù chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"). Cuối tháng 2-2012, Phạm Văn Kiên được đưa đến thi hành án tại Trại giam Thanh Lâm, tỉnh Thanh Hóa, với bản Kết luận giám định pháp y tâm thần, trang 2 có nội dung: “Phạm nhân Phạm Văn Kiên phải được vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên, phạm nhân này cũng “sở hữu” một Biên bản giám định khác, thể hiện do Viện Pháp y tâm thần Trung ương cung cấp cùng số, cùng ngày, cùng tháng năm, cùng một Hội đồng, ghi: "Phạm Văn Kiên không cần bắt buộc chữa bệnh".

Phạm Văn Kiên tóm lại có thực sự bị mắc bệnh tâm thần? Câu hỏi này không dễ trả lời đối với Trạm y tế xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (nơi Kiên sinh sống); và Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai; bởi, Trạm y tế và Bệnh viện không có danh sách, dữ liệu về anh ta.

Trong quá trình bắt buộc chữa bệnh, ngày 5-11-2018, Kiên được “nghỉ phép” về quê tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai để giải quyết việc cá nhân. Tuy nhiên sau đó, cuối tháng 12-2019, đối tượng này bị cơ quan CSĐT - Bộ Công an xác định giữ vai trò chính trong đường dây mua bán trái phép 15 bánh heroin.

Được biết, hiện tại, TAND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Nguyễn Khánh Quốc và Phạm Văn Kiên.