Nam thanh niên chấn thương sọ não do 1 câu nói

ANTD.VN - Cuộc ẩu đả xảy ra giữa hai nhóm thanh niên vì  câu nói: “đài điện của Lập Thạch kém”, và hậu quả 1 người chấn thương sọ não. 

Cơ quan CSĐT CAH Lập Thạch (tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 14-11 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ ẩu đả trong đám cưới khiến một người bị chấn thương sọ não.

Bước đầu, CQĐT xác định danh tính 8 đối tượng liên quan là: Nguyễn Quốc Toản (SN 1994), Lê Kim Trọng (SN 1995), Hoàng Đình Khâm (SN 1994), Đỗ Văn Đại (SN 1992), Đỗ Duy Tú (SN 1995), Lê Quang Nhiên (SN 1994), Nguyễn Văn Giang (SN 1994), Nguyễn Mạnh Sơn (SN 1998), đều trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc.

Theo tài liệu điều tra, chiều 12-11, gia đình bà Nguyễn (SN 1962, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch) tổ chức tiệc cưới cho con gái là chị Đặng (SN 1996) và chú rể là anh Nguyễn (SN 1993, trú tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô).

Quá trình tiệc tùng, do thiết bị âm thanh trục trặc nên nhóm thanh niên phía nhà trai thốt lên “đài điện của Lập Thạch kém”, rồi bảo nhau đi về. Nghe vậy, anh Đặng (SN 1987, phía gia đình nhà gái) lao vào đấm đá nhóm thanh niên nhà trai.

Thấy vậy, nhóm thanh niên phía nhà trai quây lại đánh anh Đặng; trong đó có đối tượng rút thắt lưng da dính khóa sắt hình tròn vụt trúng đầu khiến anh Đặng bị thương tích nặng, chấn thương sọ não.

Một số người bên phía nhà gái vào can ngăn cũng đã bị nhóm thanh niên nhà trai đánh, dẫn đến bị thương tích phần mềm. Sự việc chỉ dừng lại khi có đông người vào can ngăn và nghe có người hô “Công an đến đó”.

Vụ việc đang được CQĐT khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.