Nắm rõ thói quen của lái xe tải trên cao tốc, nhóm cướp 7 lần gây án thành công

ANTD.VN - Sau 6 ngày tích cực điều tra, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ ổ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản của cặp vợ chồng lái xe tải trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ngày 21-6.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng gồm Nguyễn Anh Đức (SN 1993) trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Vương Đình Hưng (SN 1991) trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội và Trần Tuấn Anh (SN 1995) trú tại Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Cướp manh động 

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 3h sáng 21-6, tại Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, anh Nguyễn Đình Tài cùng vợ là chị Lê Thị Thảo ngủ trong xe tải chờ đến giờ đi giao hàng. Trong lúc ngủ, anh Tài khóa cửa xe nhưng không kéo kính lên và dùng 2 túi xách màu đen và màu xanh nhạt để gối đầu. Bên trong túi xách màu xanh nhạt có một số sổ sách giấy tờ,  điện thoại di động Samsung A3 màu đen và số tiền 30 triệu đồng, bên trong túi xách màu đen có 120 triệu đồng.

Đến khoảng 4h15 sáng cùng ngày, hai vợ chồng chị Thảo bỗng tỉnh giấc bởi một nam thanh niên định lấy chiếc túi màu xanh. Khi phát hiện sự việc, 2 vợ chồng chị hô cướp thì bị một trong hai đối tượng mang theo dao, tuýp sắt tấn công khiến anh Tài bị thương ở ngực và cổ. Một trong hai đối tượng còn nổ súng bắn chỉ thiên. Trong lúc giằng co dưới đường thì có một chiếc xe ben đi tới, bấm còi đâm vào hai tên cướp cùng chiếc xe máy. Nhân cơ hội này, hai vợ chồng chị Thảo đã giằng lại được chiếc túi đựng tiền. 2 tên cướp phóng xe máy khỏi hiện trường tẩu thoát.

Anh Tài sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an với viết thương thấu phổi. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lực lượng CAQ Nam Từ Liêm đã báo cáo Giám đốc CATP, đề nghị các phòng nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu lực lượng CSHS rà soát các bệnh viện, cửa hàng sửa xe xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, vì một trong 2 đối tượng đã bị xe ben đâm có thể bị thương và hỏng xe.

Khó khăn lớn nhất là vụ án xảy ra vào lúc rạng sáng, nhân chứng gần như không có, chiếc xe máy đối tượng sử dụng không gắn biển kiểm soát. Anh Tài, chị Thảo vì mải giằng co cũng không nhớ nhiều về các đối tượng đánh mình.

Lật mặt nhóm cướp manh động

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm có sử dụng vũ khí “nóng”, sau 6 ngày tích cực điều tra, 3h sáng 27-6, lực lượng CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã xác định và làm rõ nhóm đối tượng trên, bắt giữ 3 đối tượng đưa về trụ sở cơ quan công an làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Đức, Vương Đình Hưng đã thừa nhận là thủ phạm cướp tài sản của anh Tài, chị Thảo tại Đại lộ Thăng Long vào ngày 21-6.

Đức khai, ngày 20-6, Vương Đình Hưng đi đến nhà Nguyễn Anh Đức để rủ Đức đi trộm cắp tài sản của các lái xe tải trên các tuyến đường cao tốc xung quanh địa bàn TP Hà Nội. Khi đi, Hưng mang theo một dao nhọn dài 20cm, Đức mang theo 1 khẩu súng ngắn dạng colt xoay bên trong có lắp sẵn 6 viên đạn, cả hai đều mặc quần áo đen và đeo khẩu trang. Các đối tượng chở nhau bằng xe máy đến Đại lộ Thăng Long để tìm “con mồi”.

Khi cả hai đi đến gần cầu vượt Phú Đô thì phát hiện xe tải của anh Nguyễn Đình Tài đang đỗ ven đường đã dừng xe. Đức trèo lên quan sát, thấy anh Tài và chị Thảo đang ngủ say bèn bảo Hưng trèo lên lấy túi xách. Đúng lúc này anh Tài phát hiện giật lại. Trong lúc giằng co, anh Tài không chịu buông tay nên Hưng lấy con dao nhọn mang theo sẵn trong người đâm anh Tài 2 phát, Đức rút súng trong túi ra bắn chỉ thiên.

Trước đó vào 2h sáng 17-5, Nguyễn Anh Đức, Vương Đình Hưng, Trần Tuấn Anh cùng một đối tượng có tên là Nguyễn Tiến Chung (SN 1991) trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm cùng rủ nhau đi trộm cắp của các lái xe tải trên tuyến đường Từ Sơn, đường cao tốc trên cao về Hà Nội.

Khi đi đến đoạn đối diện cổng chào khu tái định cư X2A thuộc tổ 26, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì nhìn thấy xe tải do Trần Văn Thắng điều khiển đang đỗ ở ven đường, cửa kính xe không đóng, Đức đã trèo lên lấy túi xách bên trong có 140 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại iPhone 6S rồi cùng Hưng bỏ chạy về vị trí Tuấn Anh và Chung đang chờ. Anh Thắng tỉnh dậy phát hiện đuổi theo thì bị Hưng dùng một bình xịt hơi cay xịt về phía anh Thắng. Dù vậy, anh Thắng tiếp tục đuổi theo đến gần vị trí nhóm của Hưng thì Tuấn Anh cầm gậy sắt ba khúc giơ lên dọa đánh nên anh Thắng không dám đuổi tiếp.

Ngoài vụ việc nói trên, ổ nhóm này còn thừa nhận từ tháng 5-2017 đến nay gây ra 5 vụ trộm cắp của các lái xe tải trên các tuyến đường Từ Sơn, đường cao tốc trên cao, cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long. Các đối tượng thừa nhận, phát hiện các xe tải chở hàng để tiết kiệm chi phí thường đỗ xe trên các tuyến đường cao tốc ngủ cho lại sức, không bật điện và hạ cửa kính xuống để ngủ do đó đã lợi dụng lấy trộm tài sản. Nếu nạn nhân phản ứng, các đối tượng không ngần ngại dùng vũ khí “nóng” để chống trả. Tài sản lấy được, bọn chúng chia nhau tiêu xài và sử dụng mua ma túy đá.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho rằng, vụ việc cho thấy sự mất cảnh giác của các lái xe. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc, lái xe nên nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, khóa xe cẩn thận, không nên hạ kính sẽ dễ bị trộm cắp tài sản.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đề nghị liên hệ CAQ, gặp ĐTV Nguyễn Thanh Hải để cung cấp thông tin.

ĐT (0243). 38373022/ 0977373773.