Mẹ chồng, con dâu giao dịch 69 bánh heroin

ANTD.VN - Gần 1 tháng sau ngày mẹ chồng bị bắt về hành vi mua bán 47 bánh heroin, Nguyễn Thị Phương Thảo cũng đã sa lưới với cáo buộc giao dịch 22 bánh.

Sau thời gian lập  chuyên án đấu tranh, tối 19-6, tại khu vực tổ 12, phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt quả tang Đỗ Văn Quyền (SN 1986, trú tại phường Chùa Hang) tàng trữ 3 bánh heroin. 

Cặp mẹ chồng, con dâu buôn ma túy số lượng lớn

Qua đấu tranh, CQĐT làm rõ và bắt kẻ cung cấp ma túy cho Quyền là Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1988, trú tại phường Chùa Hang). Tiến hành khám xét đối với Thảo, cơ quan Công an thu giữ thêm 19 bánh heroin, trọng lượng gần 6,7 kg.

Đáng chú ý trước đó, như ANTĐ thông tin, ngày 29-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã bắt giữ mẹ chồng của Thảo là Trần Thị Kim Chi (SN 1964, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên), về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình tố tụng, ban chuyên án thu giữ của Chi tổng cộng 47 bánh heroin và “bà trùn” khai nhận mua với giá gần 9 tỷ đồng, mục đích bán dần cho các “đầu nậu” trên địa bàn tỉnh.