Mâu thuẫn từ việc xướng tên người viếng trong đám ma

ANTD.VN - Ngày 20-8, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Hiên (SN 1972, trú ở thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, Thủy Nguyên, Hải Phòng) để điều tra về hành vi dùng dao đâm khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân trong vụ án là anh N.B.K (SN 1979, trú ở thôn Đầu Cầu). Theo điều tra ban đầu, ngày 17-8, tại nhà một hộ dân ở thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, có đám ma. Do cùng quan hệ gia đình (Hiên là chú rể của K.) nên cả hai đều đi viếng.

Đến 15h30 cùng ngày, sau bữa rượu trưa, giữa Hiên và anh K. xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, xô xát từ việc xướng tên người đến viếng. Quá trình ẩu đả, Hiên bất ngờ dùng dao đâm một nhát trúng phần sườn bụng, khiến anh K. bị thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên nhưng đã tử vong.

Được sự vận động của gia đình và cơ quan Công an, Lê Văn Hiên đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.