Mâu thuẫn trong tranh chấp ranh giới đất, 2 cha con bị bắn, chém trọng thương

ANTD.VN -Sáng 6-6, Cơ quan CSĐT công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đang tiếp tục điều tra vụ nổ súng và chém nhau khiến hai cha con bị thương xảy ra trên địa bàn xã Ea Rốk, huyện Ea Súp.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4-6, ông Hầu Thanh Bình (54 tuổi, thôn 14, xã Cư Kbang, huyện Ea Súp) cùng con trai là Hầu Seo Tướng (16 tuổi) đến tiểu khu 182, lô 5, khoảnh 7, thuộc lâm phần Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk để làm rẫy. 

Tại đây, cha con ông Bình đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh chấp ranh giới đất với anh em Giàng Seo Sếnh (27 tuổi) và Giàng A Thành (16 tuổi, cùng trú thôn 16, xã Cư Kbang).

Khi hai bên đang cãi nhau thì Sếnh bất ngờ dùng súng tự chế (loại súng hoa cải) bắn 1 phát khiến ông Bình bị thương ở đùi phải. Thấy cha gặp nguy hiểm, con trai ông Bình lại căn ngăn thì bị em trai của Sếnh dùng rựa chém đứt lìa ngón tay cái (bên tay phải). Sau khi bị anh em Sếnh bắn và chém, cha con ông Bình đã bỏ chạy. Đến tối 4-6, người thân đã đưa ông Bình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, điều trị vết thương. Con trai ông Bình được đưa vào Bệnh viện huyện Ea Súp điều trị. 

Theo hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, Bình bị 4 vết thương ở phía trước đùi phải, mỗi vết rộng khoảng 0,5cm do hỏa khí gây ra. Sau đó, các bác sĩ tại đây đã phẫu thuật, lấy ra 05 dị vật kim loại hình tròn từ đùi của bệnh nhân Bình. Hiện tại, ông Bình đã dần hồi phục sức khỏe và vẫn được các bác sĩ tại Khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk theo dõi, chăm sóc. 

Ông Bình đang điều trị taij bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Qua trao đổi, ông Bình cho biết, hôm xảy ra vụ việc, Sính đòi chia đất để bán nhưng ông không đồng ý. Sau đó, ông Bình đòi báo công an vì đó là đất của lâm trường (tức Công ty TNHH sản xuất chế biến thực phẩm và Lâm nghiệp Đắk Lắk) nên bị Sính bắn. Thấy cha gặp nguy hiểm, con trai ông lại can ngăn cũng bị em trai của Sếnh chém đứt ngón tay cái. 

Theo đại diện công an xã Ea Rốk, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã báo cáo lên Công an huyện Ea Súp. Đến ngày 5-6, lực lượng Công an, Viện KSND cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan.