Mâu thuẫn tình ái giở trò đồi bại cưỡng dâm bạn gái cũ

ANTD.VN - Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1993, trú tại xã Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi “Cưỡng dâm”.

Đối tượng Hòa tại cơ quan điều tra

Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng đầu tháng 7/2017, chị Nguyễn Thị L (ở TP Hạ Long) quen và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Hòa, làm nghề sơn xe trong gara ô tô Ngọc Ánh, ở khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long.

Đến khoảng đầu tháng 1/2019, Hòa và chị L xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay và chị L đã chặn toàn bộ số điện thoại, cũng như các tài khoản mạng xã hội (Zalo, Facebook) của Hòa.

Nghĩ việc chị L chia tay mình vì có người đàn ông khác xen vào, nên vào khoảng thời gian từ ngày 4/8/2017 đến ngày 19/6/2019, Hòa đã liên tục nhắn tin, đe dọa giết và đăng ảnh nhạy cảm của chị L lên mạng xã hội, ép bạn gái cũ phải cho Hòa quan hệ tình dục nhiều lần tại nhà nghỉ...

Thấy sức khỏe, tinh thần và cuộc sống bị đảo lộn, đồng thời lo Hòa có thể làm hại đến gia đình mình bất cứ lúc nào, nên chị L đã đến Cơ quan điều tra Công an thành phố Hạ Long trình báo sự việc trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hạ Long đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa để xác minh làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định.