Mâu thuẫn dịch vụ gặt lúa, 1 người thiệt mạng

ANTD.VN - Mâu thuẫn dẫn đến xô xát do cho rằng “miếng cơm” của mình bị ảnh hưởng, đối tượng Oanh đã ra tay khiến 1 người thiệt mạng.

Ngày 27-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Oanh (SN 1974, trú ở thôn Yên Hà, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Oanh

Trước đó, khoảng 15h ngày 26-9, anh L.T.Đ (SN 1972, trú tại thôn Yên Sơn, xã Yên Lư) điều khiển máy gặt đập liên hoàn của gia đình đến cánh đồng Cầu Cả thuộc thôn Yên Tập để phục vụ bà con nông dân thu hoạch lúa.

Cho rằng anh Đ. lấn sang khu vực mình đã nhận gặt, Nguyễn Văn Oanh đến cản trở rồi xảy ra xô xát. Hậu quả, anh Đ. bị một vết thương ở vùng mặt, và đã tử vong sau đó.

Theo hồ sơ của cấp cơ sở, Nguyễn Văn Oanh nghiện ma túy, và từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hiện, người này vẫn đang điều trị nghiện.