Mất xe 2 năm, bất ngờ được Cảnh sát 141 tìm lại giúp

ANTD.VN - Trong quá trình làm nhiệm vụ vào tối ngày 14-12, Tổ công tác Y13/141 của CATP Hà Nội đã tạm dừng hai cô gái trẻ đi chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi tiến hành xác minh tại chỗ, tổ công tác đã phát hiện đây là chiếc xe bị mất cắp từ 2 năm trước, đồng thời liên lạc với chủ nhân của xe để mời tới làm thủ tục.

Tối 14-12, Tổ công tác đặc biệt Y13/141 do Đại úy Lê Văn Hưng (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại đường Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ (huyện Thanh Trì).

Khoảng 20h, tổ công tác phát hiện 2 cô gái trẻ điều khiển 1 xe máy hiệu Honda Wave có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Hai cô gái trẻ điều khiển chiếc xe máy không rõ nguồn gốc, đeo BKS sai, đã bị lực lượng 141 xử lý

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác nhận thấy BKS 29C1-262.83 mà chiếc Honda Wave đang đeo thuộc về một xe khác loại Honda AirBlade. Khi xác minh từ số khung, số máy của xe, Tổ Y13/141 phát hiện BKS chính xác của xe là 29Z9-9588.

Từ thông tin này, Đại úy Lê Văn Hưng – Tổ trưởng Tổ Y13/141 – tiếp tục liên lạc với người chủ của xe Honda Wave mang BKS 29Z9-9588, và được biết người này đã bị mất xe máy khoảng 2 năm trước. Chủ xe là anh Nguyễn T. (SN 1978, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì). Anh T. từng trình báo sự việc mất xe máy tới Công an xã Thanh Liệt.

Chủ nhân thực sự của chiếc xe máy vui mừng khi tìm lại được tài sản đã bị mất từ 2 năm trước

Ngay sau đó, Tổ Y13/141 đã mời được anh Nguyễn T. tới hiện trường để nhận diện, và hướng dẫn người này các thủ tục cần thiết để nhận lại xe tại Đồn Công an Ngọc Hồi (CAH Thanh Trì). Anh T. vui mừng khi tìm lại được chiếc xe bị mất đã lâu, và bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới tổ công tác.

“Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ Y13/141 đã nhiều lần phát hiện các trường hợp điều khiển xe không rõ nguồn gốc, và đều kiên quyết lập biên bản, xử lý. Với những trường hợp có thể xác minh như vừa qua, chúng tôi sẽ cố gắng tìm được chủ xe để liên lạc, mời nhận lại”, Đại úy Lê Văn Hưng cho hay.