Mạo danh cán bộ, đe dọa người kinh doanh ép mua sách hướng dẫn về an toàn thực phẩm

ANTD.VN - Theo phản ánh từ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Hà Nội, thời gian gần đây, họ liên tục nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại lạ giới thiệu là cán bộ của Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thành phố và yêu cầu cửa hàng phải mua sách hướng dẫn về an toàn thực phẩm với giá 450.000 đồng…

Mạo danh cán bộ, đe dọa người kinh doanh ép mua sách hướng dẫn về an toàn thực phẩm ảnh 1Nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm phản ánh nhận được các cuộc gọi mạo danh cán bộ Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm thành phố để lừa bán sách hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm

“Khủng bố” điện thoại, đe dọa người kinh doanh?

Khoảng 2 tháng qua, quán cơm Vinh Thu trên đường Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được nhiều cuộc gọi từ 2 số điện thoại lạ là 091267xxxx và 091669xxxx đề nghị mua sách hướng dẫn thực hiện Luật An toàn thực phẩm (ATTP). Phía đầu máy gọi đến là giọng một người phụ nữ trung tuổi, giới thiệu là cán bộ Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội, thông báo tất cả các cơ sở kinh doanh thực phẩm đều phải mua sách hướng dẫn Luật ATTP với giá bán 450.000 đồng. Nếu đồng ý mua thì sẽ có nhân viên của bưu điện mang sách đến tận nơi và cửa hàng chỉ việc thanh toán trực tiếp cho nhân viên bưu điện. 

Đáng chú ý, khi cửa hàng chủ động gọi lại vào 2 số điện thoại lạ nêu trên để hỏi kỹ thủ tục mua sách thì hoặc không có người nghe máy, hoặc có người nghe máy nhưng người này lại nói vòng vo chứ không trả lời vào câu hỏi mình có phải là cán bộ Chi cục ATVSTP thành phố hay không. Nghi ngờ đó là hành vi lừa đảo, đại diện cửa hàng cơm Vinh Thu đã liên hệ với cơ quan chức năng để xác minh và chia sẻ câu chuyện với Báo An ninh Thủ đô nhằm có thông tin cảnh báo về tình trạng này. 

Kể lại với chúng tôi, bà Yến, đại diện cửa hàng cơm Vinh Thu cho biết, tuần trước, trong một buổi chiều, bà nhận được 4 cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại 091267xxxx. Trước đó, số điện thoại này đã nhiều lần gọi vào số điện thoại bàn mà cửa hàng bà công khai trên website, tự xưng là cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước về ATTP và đe dọa nhân viên phải cho gặp chủ cửa hàng. “Khi tôi từ chối mua sách với lý do cửa hàng đã được tập huấn kiến thức về ATTP và có sách hướng dẫn thực hiện các quy định về ATTP rồi thì ở đầu số máy lạ bên kia lập tức đổi giọng đe dọa. Giọng một phụ nữ trung niên nói với tôi rằng sách hướng dẫn năm ngoái khác, năm nay khác, nếu cửa hàng không mua thì cuối năm khi đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đến kiểm tra, chắc chắn sẽ hỏi xem có bộ tài liệu này hay không, nếu không có sẽ bị xử phạt” - bà Yến kể.

Cũng theo đại diện cửa hàng, đây không phải là lần đầu họ nhận được các cuộc gọi như vậy mà tình trạng này đã diễn ra từ vài năm nay. Năm ngoái, một cửa hàng cơm của bạn bà Yến cũng nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ, bên kia đầu dây là giọng nam giới trung tuổi, giới thiệu là cán bộ Chi cục ATVSTP và đề nghị mua bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện quy định ATTP qua bưu điện.

“Cửa hàng nhà tôi đã nhiều lần nhận được cuộc gọi nội dung như vậy nên chúng tôi có nghi ngờ và kiên quyết không mua. Nhưng với các cửa hàng kinh doanh thực phẩm khác, nhất là các nhà hàng, quán ăn nhỏ, khi có điện thoại giới thiệu là cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước đề nghị mua sách, số tiền mua sách cũng không lớn và lại là nhân viên bưu điện mang đến chứ không phải người đưa hàng thì tôi nghĩ chắc sẽ rất nhiều chủ cửa hàng mắc lừa, hoặc nghi ngờ song cũng tặc lưỡi mà mua cho xong chuyện” - bà Yến chia sẻ thêm.

Hành vi lừa đảo không mới nhưng nhiều người dễ mắc bẫy

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, ông Trần Ngọc Tụ, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hà Nội khẳng định, việc gọi điện thoại tới các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thực phẩm, giới thiệu là cán bộ y tế hay cán bộ Chi cục ATVSTP để ép mua sách qua bưu điện, chắc chắn là hành vi lừa đảo, mạo danh cán bộ quản lý về ATTP. Theo ông Trần Ngọc Tụ, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn có các hoạt động tổ chức tập huấn định kỳ cho các cơ sở, nhân viên kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn, nhưng hoạt động này đều diễn ra công khai, trực tiếp, trong đó sẽ mời các cơ sở kinh doanh đến địa điểm cụ thể để tập huấn và sẽ phát tài liệu miễn phí chứ không có chuyện bán sách. 

Đối với cơ quan quản lý Nhà nước, việc bán sách, tài liệu hướng dẫn về ATTP theo hình thức có người (hoặc nhân viên bưu điện - như cách các đối tượng mạo danh giới thiệu) mang sách đến tận cơ sở kinh doanh rồi nhân viên giao sách thu tiền trực tiếp, là hoàn toàn không được phép. “Thực tế thời gian qua, chúng tôi cũng đã nhận được những tin báo phản ánh về hành vi lừa đảo kể trên. Đây không phải là một thủ đoạn, hành vi lừa đảo mới mà đã diễn ra một vài năm qua ở một số tỉnh, thành phố nhưng vấn đề là điều tra, xử lý được các đối tượng lừa đảo cũng không dễ” - ông Trần Ngọc Tụ thẳng thắn chia sẻ. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đúng là có xảy ra tình trạng mạo danh cán bộ quản lý ATTP để bán sách hướng dẫn thực hiện quy định ATTP qua bưu điện ở một số tỉnh, thành phố thời gian qua. Tại Quảng Ngãi, theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục ATVSTP tỉnh, có ít nhất gần 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đã bị lừa với chiêu trò này và mỗi bộ sách hướng dẫn cũng đều được bán với giá 450.000 đồng. Thực tế số lượng cơ sở bị mắc “lừa” bởi chiêu thức này có thể còn cao hơn nhưng vì quan niệm chỉ bị lừa số tiền nhỏ hoặc không muốn đụng chạm nên các chủ cơ sở không khai báo với cơ quan chức năng.

Ông Trần Ngọc Tụ khuyến cáo, các cơ sở kinh doanh cần phải đề phòng, khi tiếp nhận các cuộc gọi hay tin nhắn đề nghị mua sách như vậy cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

“Cơ quan quản lý Nhà nước vẫn có các hoạt động tổ chức tập huấn định kỳ cho các cơ sở, nhân viên kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn. Các hoạt động này đều diễn ra công khai, trực tiếp, trong đó sẽ mời các cơ sở kinh doanh đến địa điểm cụ thể để tập huấn và sẽ phát tài liệu miễn phí chứ không có chuyện bán sách. Thực tế thời gian qua, chúng tôi cũng đã nhận được những tin báo phản ánh về hành vi lừa đảo mời mua sách kể trên. Các cơ sở kinh doanh cần phải đề phòng, khi tiếp nhận các cuộc gọi hay tin nhắn đề nghị mua sách như vậy cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý”.

Ông Trần Ngọc Tụ (Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội)