Mang ba tiền án ma túy, lại bị bắt vì "ngựa quen đường cũ"

ANTD.VN - Mặt tái mét và vã mồ hôi ngay khi bị đưa về chốt, những  điểm bất thường này đã nhanh chóng tố cáo hành vi phạm tội của nam thanh niên…

Đồn Công an Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa tiếp nhận bàn giao vụ tàng trữ trái phép chất ma túy từ tổ công tác Y29/141 – CATP Hà Nội.

Trước đó, tổ công tác Y29/141 làm nhiệm vụ tại chốt Nghiêm Xuân Yêm – Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn huyện Thanh Trì, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 14P6 – 5641 có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, trong cốp xe của hai nam thanh niên này có một chiếc ví da màu đen chứa một gói nhỏ, bên trong là chất bột màu trắng nghi là heroin.

Đối tượng Nguyễn Hồng Hà

Nhân thân của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Hồng Hà, SN 1984, trú tại ngõ Trại Cá, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Phạm Văn Luân, SN 1994, trú tại An Dương, Hải Phòng.

Đấu tranh tại chỗ, Hà khai nhận, gói bột trắng trên chính là ma túy được Hà mua của một đối tượng không quen biết với giá 400.000 đồng mang về sử dụng. Bản thân Hà đã có 3 tiền án liên quan đến ma túy.

Đây là chiến công thứ hai liên tiếp của tổ công tác Y29/141 kể từ khi CAHN tăng cường thêm 15 tổ công tác, nhằm nâng cao sức mạnh của liên quân 141 trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.