Lộ sáng kẻ cho vay nặng lãi trong đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng

ANTD.VN - Quá trình điều tra mở rộng đường dây cá độ bóng đá giao dịch số tiền khoảng 250 tỷ đồng, CAQ Hồng Bàng, Hải Phòng bước đầu phát giác 1 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Như ANTĐ thông tin, cuối năm 2018, qua công tác trinh sát, CAQ Hồng Bàng phát giác tại ngôi nhà số 5A trên đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng thường xuất hiện một số đối tượng có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá.

Các đối tượng chính trong vụ án

Xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan Công an nắm được kẻ cầm đầu đường dây cá độ này là Trần Văn Chung (SN 1988, trú tại phường Đông Hải, quận Lê Chân).

Chung tổ chức đường dây đánh bạc khép kín, thậm chí nhiều công đoạn chỉ có kẻ cầm đầu và 1 “chân rết” biết. Bên cạnh đó, nhằm hợp thức hóa việc tụ tập và tạo vỏ bọc che mắt lực lượng chức năng, Chung thuê tầng 1 số nhà số 5A Trần Hung Đạo, quận Hồng Bàng.

Căn cứ tài liệu thu thập, khoảng 6h30 ngày 12-1, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét địa điểm số 5A Trần Hưng Đạo; và trên cơ sở đấu tranh đã triệu tập 10 đối tượng, bước đầu thu giữ 10 ĐTDĐ, 3 ô tô, 4 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Chung và các đối tượng đều khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Tổng số tiền giao dịch, cá độ từ tháng 10-2018 đến khi “lộ sáng” lên đến khoảng 250 tỷ đồng.

Đáng chú ý qua điều tra mở rộng chuyên án, CQĐT làm rõ đối tượng Đào Quang Tạo (SN 1980, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng) có dấu hiệu hoạt động  phạm tội cho vay nặng lãi, lãi suất hơn 100%/năm. Và thông qua hàng trăm hợp đồng vay tiền mỗi năm, Tạo thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.