Liên tiếp bắt quả tang tàu hàng trăm tấn rút ruột lòng sông Hồng trong mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Hai phương tiện với tổng công suất lên tới cả nghìn tấn khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng thuộc địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ và xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, đã bị Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông Đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang.

 CSGT Đường thủy số 2 lập biên bản lái tàu vi phạm

Tối 8-4, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông Đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại tuyến sông Hồng đoạn qua địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện tàu HD1448 với trọng tải gần 500 tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông.

Mặc dù đã chọn vị trí khai thác khuất nẻo, thưa vắng người qua lại song lái tàu vẫn bị tổ công tác phát hiện, nhanh chóng bị khống chế, không kịp phi tang vật chứng, dụng cụ vi phạm xuống sông.

Quá trình kiểm tra, lái tàu Chu Thành Công (SN 1985, ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội là người vận hành các thiết bị khai thác cát trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên khoang tàu có khoảng 100m3 cát đen, thiết bị khai thác cát vẫn đang hoạt động.

Lái tàu khai thác cát bị CSGT đường thủy, Phòng CSGT lập biên bản xử lý

Lái tàu thừa nhận hành vi vi phạm và không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn. Tổ công tác đã lập biên bản, đưa phương tiện về nơi tạm giữ xử lý theo quy định.

Trước đó, rạng sáng ngày 30-3, tại tuyến sông Hồng thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, tổ công tác  Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông đường thủy số 2, đã phát hiện, bắt quả tang tàu BG-0268 với gần 700 tấn đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Ngoài lái tàu là Đào Văn Hiệp (SN 1983, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang), trên tàu còn có nhiều người làm thuê, vận hành máy móc. Tại thời điểm kiểm tra, trên khoang tàu có khoảng 100 m3 cát đen và nhiều thiết bị máy móc dùng cho việc khai thác cát trái phép.

Cả hai vụ việc hiện vẫn đang được Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông đường thủy số 2 lập biên bản xử lý nghiêm.

Thiếu tá Trương Việt Sơn, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát Giao thông đường thủy số 2, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Lợi dụng tình hình vắng vẻ trên các tuyến sông trong mùa dịch Covid-19, các lái tàu, đối tượng trên đã chọn những khúc sông vắng, khuất tầm nhìn để khai thác cát trái phép.

Lực lượng CSGT của đơn vị tăng cường tuần tra, mật phục, xử lý nghiêm đối với những đối tượng, phương tiện vi phạm, đảm bảo bình yên trên tuyến sông Hồng...