Liên tiếp bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

ANTD.VN - Quá trình tuần tra, tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an thị xã (CATX) Sơn Tây phát hiện, bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép…

Tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây liên tiếp bắt giữ đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hồi 10h30 ngày 7-1, tại khu vực sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế CATX Sơn Tây trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện tàu hút, vỏ sắt mang số hiệu HN 1978 đang neo đậu, trên khoang chứa cát, có dấu hiệu vi phạm.

Tổ công tác CATX Sơn Tây đã tiến hành kiểm tra chiếc tàu trên. Làm việc với tổ công tác, anh Đặng Văn Hòa (SN 1984, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, người điều khiển tàu) và anh Đào Văn Quyết (SN 1984, quê xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là phụ tàu) đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như số cát trong khoang.

Quá trình làm việc, anh Hòa khai khoảng 2h cùng ngày, đã điều khiển tàu cùng anh Quyết đến khu vực sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây.

Tại đây, các anh Hòa và Quyết vận hành đầu nổ, sên vòi để hút cát dưới lòng sông lên khoang tàu. Đến khoảng 2h30 phút cùng ngày, khi đang khai thác cát trái phép thì hỏng máy nên phải neo đậu để sửa chữa.

Đến khoảng 10h30 phút, tàu của anh Hòa bị tổ tuần tra CATX Sơn Tây phát hiện. Tổ công tác CATX Sơn Tây đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa các anh Hòa và Quyết về cơ quan công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác Đội 3 (Phòng Cảnh sát môi trường) tiếp tục phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế CATX Sơn Tây tuần tra, kiểm soát và phát hiện chiếc tàu vỏ sắt mang số hiệu PT-1975, trên khoang tàu chứa cát, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tạ thời điểm kiểm tra, trên tàu có ông Nguyễn Trọng Hưng (SN 1962) và anh Nguyễn Trọng Thắng (SN 1987), cùng ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Quá trình làm việc, ông Nguyễn Trọng Hưng khai 0h30 phút ngày 7-1, đã điều khiển tàu và cùng anh Thắng đến khu vực trên khai thác cát trái phép.

Đến khoảng 1h30 cùng ngày, khi đang khai thác được khoảng 30m3 cát lên khoang tàu thì bị hỏng máy, ông Hưng buộc phải neo đậu chờ sửa chữa thì bị lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra phát hiện...

2 vụ việc trên đã được tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội bàn giao hồ sơ và tang vật cho CATX Sơn Tây tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.