Lên cửa khẩu Tân Thanh "ôm" pháo về Hà Nội bán lấy tiền ăn Tết

ANTD.VN - Hải khai nhận, cuối tháng 11 vừa qua đã lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn mua pháo mang về Hà Nội tiêu thụ kiếm tiền tiêu Tết. Số pháo trên được Hải mua với giá 2,5 triệu đồng về bán lại giá 7 triệu đồng.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vừa qua, đội Cảnh sát kinh tế - CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội phát hiện đối tượng có hành vi buôn bán pháo nổ về Hà Nội nên đã tổ chức trinh sát, mật phục.

Đến khoảng  10h30 phút ngày 6-1, phát hiện đối tượng chở theo thùng carton có biểu hiện nghi vấn, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã bám theo. Đến trước cửa nhà số 181 Tô Hiệu, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ bên trong thùng carton là 10,2 kg pháo nổ nên đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở đấu tranh. Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hải, SN 1987, trú tại xóm 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội.

Đối tượng Hải bị bắt cùng số pháo nổ được Hải mua từ cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn

Hải khai nhận, cuối tháng 11 vừa qua đã lên cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn mua pháo mang về Hà Nội tiêu thụ kiếm tiền tiêu Tết. Số pháo trên được Hải mua với giá 2,5 triệu đồng về bán lại giá 7 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Hải tại xóm 3 thôn Hoàng Xá, Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ 10kg pháo nổ.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.