Kiếm siêu lợi nhuận từ heroin, bỏ tiền tỷ ‘chạy án’ bất thành

ANTD.VN - Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng lần thứ 2 truy tố 12 bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, do Vi Văn Thiều (quê quán tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.

Cùng với Thiều, 10 bị can khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, gồm: Vi Thị Hương, Hạ Bá Dềnh, Cự Bá Rê, Lô Quang Thủy, Nguyễn Đức Chương, Hà Viết Thành, Lương Thị Loan, Vi Văn Cường; và Khăm Phoong Gia và Moua Ha (cùng mang quốc tịch Lào).

Các đối tượng trong vụ án

Ngoài ra, bị can Lô Quang Thủy bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; còn bị can Nguyễn Thị Liên bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, từ năm 2012 đến cuối năm 2013, Vi Văn Thiều đã cùng đồng bọn thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Số lượng ma túy lớn được CQĐT chứng minh làm rõ lên đến 515 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp.

Koảng 22h20 ngày 13-6-2013, tại địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Khăm Phoong và Moua Ha đang dùng ô tô vận chuyển 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp.

Cũng nằm trong đường dây này, đối tượng Lô Quang Thủy bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ tại bến xe Giáp  Bát, thu giữ 40 bánh heroin và 1.926 viên ma túy tổng hợp, cùng 1 khẩu súng ngắn và một hộp tiếp đạn bên trong có 6 viên.

Tại cơ quan điều tra, Lô Quang Thủy khai số ma túy nêu trên của Vi Thị Hương thuê vận chuyển từ Nghệ An lên Lạng Sơn để giao cho Vi Văn Thiều.

Tang vật vụ án

Vi Văn Thiều khai nhận từ cuối năm 2011 gặp và quen biết Hương tại bãi vàng thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Qua trao đổi, Thiều biết Hương quen một số người ở tỉnh Nghệ An chuyên mua bán ma túy nên Thiều nhờ Hương dẫn đi mua và hứa trả công kết nối.

Thông qua Hương, Thiều đã liên lạc với nhiều đối tượng đặt mua heroin từ Lào đưa về Việt Nam với giá 7.500 USD/bánh sau đó mang lên Lạng Sơn bán lại cho Nông Văn Cường (trú ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) với giá 190 triệu đồng/bánh. Thiều cũng khai trong thời gian ở Nghệ An đã nhờ Đức (không rõ lai lịch) dẫn đi mua 11 bánh heroin của người Lào với giá 8.500 USD/bánh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Vi Văn Thiều cùng các đồng phạm thực hiện khoảng 15 chuyến vận chuyển, mua bán tổng cộng 515 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỷ đồng. Riêng Vi Văn Thiều hưởng 13,8 tỷ đồng; Vi Thị Hương hưởng 40.000 USD và 457 triệu đồng. Số tiền còn lại, mỗi bị can hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Biết tin Lô Quang Thủy bị bắt, đối tượng Thiều bỏ trốn, rồi nhờ Hương tìm người “chạy án” giúp. Hương đã điện thoại cho bà Nguyễn Thị Liên (là mẹ chồng trước đây của cô ta) để nhờ người “chạy án” với giá 1,9 tỷ đồng. Liên đã nhiều lần nhận đủ số tiền trên và phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.