Không đủ cơ sở kết luận ca sỹ Châu Việt Cường hiếp dâm

ANTĐ - Liên quan đến vụ ca sỹ Châu Việt Cường bị tố cáo hiếp dâm, hôm qua 15-5, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do không đủ cơ sở kết luận ca sỹ Châu Việt Cường có hành vi hiếp dâm nữ sinh P.C.N tại khu chung cư A3, Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội…

Ca sỹ Châu Việt Cường

Tiếp xúc với báo giới, ca sỹ Châu Việt Cường (người bị nữ sinh có tên P.C.N đang học lớp 12 tại một trường THPT ở Hải Phòng tố cáo đã hiếp dâm P.C.N tại nơi tạm trú của ca sỹ này cho biết, ngày 14-5 anh đã nhận được thông báo về việc Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do như sau: Căn cứ các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai không đủ cơ sở kết luận có tội phạm hiếp dâm xảy ra ngày 9-2-2012 tại chung cư A3, Đền lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ (nơi tạm trú của Châu Việt Cường).

Khi nhận được thông báo trên, ca sỹ Châu Việt Cường cho biết, trước đó có một số luật sư đã liên lạc qua điện thoại, thậm chí gửi cả danh thiếp và công văn tới nơi tạm trú của anh, đề nghị được giúp khởi kiện P.C.N về hành vi vu khống và khẳng định Cường sẽ thắng kiện để lấy lại thanh danh, nhưng ca sỹ này đã từ chối bởi tin tưởng cơ quan công an sẽ làm sáng tỏ vụ việc. “Nay tôi đã yên tâm bởi sẽ không còn phải e ngại mỗi khi biểu diễn trước khán giả…” - Châu Việt Cường tâm sự.

Được hỏi về suy nghĩ đối với nguyên đơn (nữ sinh P.C.N) đã tố cáo khiến Cường phải chịu tai tiếng, Châu Việt Cường bộc bạch,  ngay từ khi được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai “mời” tới làm việc, cho biết có đơn tố cáo của 1 nữ sinh ở Hải Phòng về việc bị anh hiếp dâm, tuy bị sốc và bất ngờ nhưng vẫn không giận và trách cứ bởi cho rằng P.C.N suy nghĩ không thấu đáo nên bị người khác lợi dụng, xúi bẩy. Giờ đây, khi mọi chuyện đã ngã ngũ, Châu Việt Cường mong muốn giữa P.C.N và anh ta không có sự thù hận, chỉ mong P.C.N cố gắng học tập tốt để thi đỗ tốt nghiệp và đại học. 

Được biết, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai cũng đã thông báo kết quả giải quyết đơn cho nguyên đơn là nữ sinh P.C.N ở Hải Phòng với nội dung kết luận như trên.