Khởi tố vụ lừa đảo du học sinh sang Singapore

(ANTĐ) - Ngày 25-10, cơ quan ANĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những dấu hiệu bất minh xảy ra tại Công ty Tư vấn du học và xây dựng (SACC), trụ sở ngõ 117, phố Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Khởi tố vụ lừa đảo du học sinh sang Singapore

(ANTĐ) - Ngày 25-10, cơ quan ANĐT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến những dấu hiệu bất minh xảy ra tại Công ty Tư vấn du học và xây dựng (SACC), trụ sở ngõ 117, phố Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trung tuần tháng 7-2008, tại địa bàn tỉnh Hải Dương có nhiều gia đình nhận được Thông báo tuyển sinh (dưới dạng tờ rơi) với nội dung vừa học vừa làm tại Singapore của Công ty SACC. Thông báo này khẳng định ngoài các tiêu chuẩn dự tuyển đơn giản, học sinh tham gia chương trình du học trong 3 năm sẽ được bố trí thời gian làm thêm tại các công ty du lịch, khách sạn với thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng.

Kết thúc khóa học, học sinh sẽ được cấp bằng quản trị kinh doanh, có giá trị tại 25 nước trên thế giới. Học sinh có kết quả tốt nghiệp khá, giỏi sẽ được SACC giới thiệu làm việc tại các nhà hàng, khách sạn lớn tại Singapore. Tin vào những tờ thông báo trên, đã có 13 gia đình nộp tiền cho SACC, bình quân mỗi trường hợp là 6.500 USD.

Ngoài ra, SACC còn quảng cáo chương trình “du lịch, kết hợp việc làm hấp dẫn tại Singapore” với thời hạn 4 tháng. Đối tác tham gia sẽ làm nghề bán các mặt hàng như đồ lưu niệm, thuốc lá, quần áo, và được hưởng mức lương từ 21-30 triệu đồng/tháng. Đã có 3 trường hợp tin và nộp cho SACC 25 triệu đồng để sang Singapore.

Tuy nhiên, các trường hợp trên sau khi sang đến Singapore mới biết mình bị lừa. Trung tuần tháng 10-2008, sau hơn 1 tháng vất vưởng ở Singapore, 9 học sinh và 3 người lao động đã về Việt Nam, tìm đến cơ quan ANĐT tố cáo.

Hà Minh