Khởi tố, tạm giam đối tượng phát tán tài liệu chống Nhà nước trên mạng xã hội

ANTD.VN - Dùng mạng xã hội Facebook để phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động người dân biểu tình trái pháp luật, Nguyễn Văn Quang (SN 1987) trú tại huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và bắt tạm giam.

Ngày 18-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 114 ngày đối với Nguyễn Văn Quang (SN 1987) trú tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội "Làm, tàng trữ, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa,  ngày 12-6-2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã điều tra, làm rõ và thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quang để điều tra về hành vi tàng trữ, phát tán thông tin có nội dung chống phá Nhà nước. 

Thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quang

Theo tài liệu cơ quan điều tra, lợi dụng việc Quốc hội thảo luận về dự Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng, các đối tượng phản động và phần tử xấu trong và ngoài nước đã lợi dụng sự kiện này tuyên truyền trên mạng Internet, kích động người dân biểu tình phản đối trái pháp luật, gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự tại một số địa phương.

Tại Thanh Hóa, lợi dụng sự kiện trên, Nguyễn Văn Quang đã thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân có địa chỉ "Quang Nguyen Van" để đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung kêu gọi, kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật.

Nắm được tình hình trên, lực lượng an ninh Công an Thanh Hóa đã vào cuộc làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quang. Tại cơ quan công an, Quang đã thừa nhận hành vi phát tán thông tin của mình lên mạng để lôi kéo người dân đi biểu tình.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 114 ngày đối với Nguyễn Văn Quang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "Làm, tàng trữ, kích động, tuyên truyền thông tin có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, kích động nhân dân biểu tình nhằm chống phá nhà nước".