Khởi tố hai nghi can lừa bán người sang Trung Quốc

ANTD.VN - Ngày 18-10, CAH Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thu Trang  và Nguyễn Văn Nguyên về tội Mua bán người.

Đối tượng Trang và Nguyên

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, Phạm Thị Thu Trang (SN 1979, trú tại phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có thời gian sinh sống và làm ăn tại Trung Quốc. Từ tháng 10-2018, Trang về Việt Nam để tìm phụ nữ Việt dẫn dắt sang Trung Quốc lấy chồng nhằm hưởng tiền hoa hồng.

Qua nhiều mối quan hệ quen biết, Trang đã làm quen với Võ Ngọc H (SN 2000, quê Hậu Giang) và  Nguyễn Hồng Cẩm T (SN 1998, quê Cà Mau). Biết hoàn cảnh của H và T khó khăn, Trang đã vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi sáng, cuộc sống nhàn hạ khi lấy chồng Trung Quốc và nói nếu H và T sang Trung Quốc lấy chồng, gia đình mỗi em sẽ nhận được số tiền 70 triệu đồng.

Sau đó, Trang liên hệ với Nguyễn Văn Nguyên (SN 1987, trú tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) bố trí xe ô tô đưa đón, thuê nhà nghỉ và làm thủ tục giấy tờ xuất cảnh để đưa Trang, H và T sang Trung Quốc với mức giá 10 triệu đồng.

Sáng ngày 07-10-, tại ngã tư Cao Lộc khi cả nhóm đang chuẩn bị đón xe khách để di chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.