Khởi tố hai đối tượng trong vụ thủy điện xả lũ gây chết người

ANTD.VN -Anh May cùng em trai đang chèo thuyền đánh cá ở khu vực thủy điện Nậm Nơn thì bất ngờ nhà máy xả lũ. Thuyền bị lật, anh May bị nước nhấn chìm và tử vong, người em trai may mắn thoát chết.

Ngày 22-8, Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh (SN 1989) trú huyện Hưng Nguyên và Trần Quyết Tiến (SN 1993) trú huyện Nam Đàn để điều tra hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính.

Sự việc xảy ra vào chiều 23-5 tại khu vực thủy điện Nậm Nơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, anh Vi Văn May (SN 1985) trú bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực thủy điện Nậm Nơn.

Khu vực thủy điện Nậm Nơn nơi xảy ra sự việc

Khi nhà máy thủy điện mở cửa xả, dòng nước khiến chiếc thuyền bị cuốn đi rồi lật, hai anh em rơi xuống nước. Phát hiện sự việc, mọi người thông báo với nhà máy thủy điện đóng cửa xả và tổ chức tìm người.

Em trai anh May được tìm thấy và cứu lên bờ ngay sau đó. Về phần anh May, phải hai tiếng sau mới được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Tương Dương xác định, thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh làm trưởng ca còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy. Cả hai đã không thông báo trước khi nhà máy xả cửa thoát nước, gây ra sự cố đáng tiếc.

Ngày 8-7, Công an huyện Tương Dương ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính. Đại diện nhà máy thủy điện Nậm Nơn cũng đồng ý hỗ trợ 695 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Hiện Nguyễn Văn Anh và Trần Quyết Tiến không bị giam giữ mà áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.