Khởi tố bị can sát hại vợ cũ vì nghi bị cấm gặp con

ANTD.VN - Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hải Long (sinh năm 1971, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) về tội “Giết người”…

Đối tượng Nguyễn Hải Long

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Long và chị Nguyễn Thị Q. (sinh năm 1976, trú tại tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái -  vợ cũ của Long) đăng ký kết hôn từ năm 1995. Đến đầu năm 2017, hai người ly hôn. Sau đó Long lên tỉnh Lào Cai làm việc.

Khoảng 12h ngày 26-10, Long từ thành phố Lào Cai về thăm con trai và ở lại căn nhà chung (tại tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái) của hai vợ chồng. Ngày 28-10, giữa Long và chị Q. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau vì Long cho rằng, chị Q. không cho con trai liên lạc với bố.

Trong lúc bực tức, Long đã xông tới đánh chị Q. Khi nạn nhân chống cự thì Long tiếp tục bóp cổ rồi dùng chiếc thớt đập liên tiếp vào đầu vợ cũ khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Long điều khiển xe máy về nhà bố mẹ đẻ tại thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái kể lại sự việc, rồi đến Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đầu thú.