Khởi tố 17 đối tượng trộm cắp, tiêu thụ cả trăm tấn chó tại Thanh Hóa

ANTD.VN - Quá trình điều tra mở rộng đường dây trộm cắp, tiêu thụ chó liên huyện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đến thời điểm này đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng.

“Bà trùm” có biệt danh “chém chó nhát một”

34 tuổi, từng có chồng và 3 con, nhưng đến trước thời điểm sa vòng lao lý, Lê Thị Phượng (trú ở Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá), vẫn “đơn bóng”. Bề ngoài, người đàn bà phốp pháp này “tìm niềm vui” bằng nghề thu mua chó, với tấm biển nhỏ treo trước cửa ngôi nhà nằm xa khu dân cư.  Vốn từng có thâm niên đi thu mua chó dạo, Lê Thị Phượng còn được “giới trong nghề” nhắc đến, và nể, với khả năng “chém chó nhát một”;  đại ý, không chỉ thu mua, Phượng còn trực tiếp thịt chó, và với “kỹ năng” của người đàn bà này, mỗi chú chó không mất quá nhiều thời gian để …nhận  biết cái chết!

Các đối tượng liên quan đến đường dây trộm cắp chó

Vỏ bọc thu mua chó để Phượng che giấu thủ đoạn, đường dây trộm cắp, thu mua chó táo tợn, do chính cô ta cầm đầu. Làm ăn lâu trong nghề, Phượng nhận ra để có được nguồn chó một cách dồi dào, không cách nào khác là...thuê người đi trộm. Toan tính và sự liều lĩnh của người đàn bà này ở chỗ, Phượng chọn những đối tượng nghiện ma túy – vốn luôn bất chấp và thèm tiền – thuê đi trộm chó hàng đêm. Không chỉ trả tiền theo “sản phẩm”, Phượng còn trang bị cho nhóm trộm xe  máy, công cụ trộm chó và cả hung khí để chống trả khi bị truy đuổi.

Về sau này khi hành vi phạm tội của Phượng bị lộ, người dân trong làng càng bất ngờ, khi biết trong ngôi nhà cách xa khu dân cư ấy, “bà trùm” xây hẳn 1 khu hầm để nhốt chó. Mỗi lần “nhập hàng”, Phượng và người làm thuê là Lê Thị Huệ dùng băng keo dán chặt mõm chórồi nhốt xuống hầm. Con nào khoẻ mạnh, cân nặng Phượng sẽ bán sống cho các nhà hàng thịt chó; con nào gầy yếu hoặc trúng điện nặng, Phượng thịt rồi bán cho các hàng thịt chó ngoài chợ.

Cùng một thủ đoạn

Thượng tá Lê Khắc Minh -  Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa kể lại, từ quá trình rà, dựng hoạt động phạm tội của Lê Thị Phượng và đồng bọn, trinh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện manh mối ít nhất 2 ổ nhóm hoạt động độc lập khác,  nhưng có thủ đoạn hoạt động tương đối giống “trùm” Phượng.

Lê Thị Phượng (ngoài cùng bên trái) và các đồng phạm trong vụ án

Đó là ổ nhóm của Bùi Ngọc Dương (SN 1984, trú ở xã Quảng Minh, Sầm Sơn) và ổ nhóm của Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, trú ở xã Quảng Hùng, Sầm Sơn) cầm đầu.

Các ổ nhóm này đều "nuôi"  đối tượng nghiện để sai đi trộm chó; và trang bị dao bầu, tuýp sắt, kích điện, ớt bột, vỏ chai thuỷ tinh...sẵn sàng chống đối, tấn công lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện, truy đuổi.

Cứ hằng đêm, các đối tượng trộm chó sẽ đến nhà Dương, Tuấn để lấy xe máy cùng công cụ, đồ nghề rồi bắt đầu “đi chợ”. Khi đến địa điểm đã định sẵn, nhóm “cẩu tặc” sẽ tìm cách khua chó của các hộ dân chạy ra ngoài, rồi dùng kích điện gây ngất và vợt chó nhấc lên xe, cho vào bao tải phóng đi. Mỗi đêm, mỗi nhóm thường “đi chợ” 2, 3 chuyến, và thường trộm được ít nhất cả trăm kg. “Điều nguy hiểm nhất trong quá trình trinh sát các ổ nhóm này, là sự manh động, liều lĩnh của các đối tượng. Chúng liên tục di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao, và sẵn sàng ném ớt bột, mảnh thủy tin, thậm chí dùng hung khí chống lại lực lượng chức năng. Và không dưới 1 lần,  chúng tôi đã bắt hụt...”, Thượng tá Lê Khắc Minh nhớ lại.

Bắt “nóng” cẩu tặc, thu gần nửa tấn tang vật

Trên cơ sở rà, dựng được toàn bộ di biến động, quy luật của 3 nhóm “cẩu tặc” trên, đêm 14-9, các mũi trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai kế hoạch theo sát các đối tượng, từ lúc đi lấy “đồ nghề” đến khi chuyển chó về nhà các ông, bà “trùm”.

Hai "cẩu tặc" cùng tang vật bị thu giữ

Tại nhà Lê Thị Phượng, tổ công tác khống chế “bà trùm”, và người làm thuê cho cô ta là Lê Thị Huệ (SN 1984, trú ở xã Xuân Phong, Thọ Xuân); cùng 2 "cẩu tặc" với tang vật 5 con chó trong bao tải. Ít phút sau, 3 đối tượng khác đi gây án về cũng đã bị khống chế.

Tại nhà Bùi Ngọc Dương, một tổ công tác khác của Phòng CSHS đã lần lượt bắt thêm 4 đối tượng liên quan, về hành vi trộm cắp chó. Còn tại nhà Nguyễn Như Tuấn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ Tuấn và 4 "cẩu tặc".

Đêm hôm đó, ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 51 con chó, tổng trọng lượng 650 kg; 10 bộ kích điện, 2 súng bắn điện, 31 điện thoại di động các loại, 8 chai ớt bột, 20 xe máy và nhiều dao kiếm, 2 bình xịt hơi cay, dây thòng lọng, vỏ chai bia... Các đối tượng khai nhận đây là tang vật mà chúng trộm cắp được trong đêm 14, rạng sáng 15-9 trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Triệu Sơn, TP. Thanh Hoá, Sầm Sơn.

Quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời đang điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và các hành vi phạm tội khác.