Khoảnh khắc quyết định, chặn ý đồ dùng lựu đạn và súng chống trả của ‘ông trùm’ ma túy

ANTD.VN - Nghe tiếng rầm phía cửa, đối tượng Bình chồm dậy, định vớ chiếc túi xách bên trong có 1 quả lựu đạn cùng khẩu súng quân dụng đã lên đạn.

CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 3-9 cho biết, đơn vị đã tạm giam 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ lựu đạn, súng quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan.

Một phần tang vật vụ án bị thu giữ

Trung tá Tô Dũng – Trưởng CAQ cho biết, khoảng giữa tháng 3-2018, qua nguồn tin trinh sát, đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp từ Hải Phòng về TP. Hà Nội, ngang qua địa bàn quận Long Biên để tiêu thụ. Đường dây này chuyên đánh những mẻ “hàng” lớn, rồi phân phối cho các đầu mối cấp dưới.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dựng được nhân thân các đối tượng trong đường dây này, gồm: Nguyễn Lê Bình (đối tượng có 4 tiền án - SN 1968, HKTT trú tại ngõ Kiến Thiết, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội); Hồng Minh Đức (đối tượng có 2 tiền án, SN 1974, HKTT tại Thạch Bàn, Long Biên); và Lê Thúy Lan (đối tượng có 1 tiền án, SN 1970, thuê trọ tại Ngọc Thụy, Long Biên).

Theo tài liệu thu thập, các đối tượng thường đi Hải Phòng gặp gỡ « đầu nậu » để giao dịch, rồi vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Đáng chú ý, nguồn tin trinh sát nắm được, đối tượng Bình sử dụng vũ khí “nóng”, cùng  dao bấm, bình xịt hơi cay trong quá trình áp tải “hàng”.

Yêu cầu quan trọng đặt ra đối với phương án trinh sát, bóc gỡ đường dây này, đó là phải đảm bảo tuyệt đối cho người dân cũng như lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Ngôi nhà nơi diễn ra cuộc đột kích, bắt các đối tượng mua bán ma túy

Trong thời gian dài, các trinh sát lặn lội hành trình Hà Nội –  Hải Phòng để nắm chắc di biến động, thủ đoạn của các đối tượng. Trực tiếp đối tượng Bình đảm nhiệm việc xem, thử và chốt giá mua ma túy, rồi vận chuyển về Hà Nội. Sau đó, Đức và Lan chuyên trách  đi giao “hàng”.

Sáng 14-5, Nguyễn Lê Bình đi Hải Phòng, gặp một đối tượng nam giới và nhận 1 bọc nilon rồi quay ngay về Hà Nội. Toàn bộ diễn biến này đã bị trinh sát nắm chắc, và suốt hành trình, Bình luôn để tay vào túi xách đeo trên người. Trinh sát nhận định, gã sẽ sẵn sàng chống trả nếu bị động.

Cùng thời điểm này, tại nhà trọ của đối tượng Lan ở phường Ngọc Thụy, Hồng Minh Đức đã xuất hiện, chui tọt vào trong rồi khóa trái cửa. 10h cùng ngày, đối tượng Bình về đến nhà trọ nơi Lan và Đức đang ở trong. Ban chuyên án quyết định: sẽ chọn thời điểm thích hợp, bắt gọn cả 3 đối tượng trong nhà.

Chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, các mũi trinh sát ập phá cửa phòng trọ. Nghe tiếng động mạnh, đối tượng Bình lao về phía tường đang treo chiếc túi xách. Lập tức, ý đồ đó đã bị các trinh sát ngăn chặn, quật ngã đối tượng. Các trinh sát khác đồng thời khống chế gọn ghẽ Lan và Đức.

Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ tang vật hơn 200 viên ma túy tổng hợp; 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng là ketamin; 1 chiếc cân điện tử; 1 gói giấy chứa thảo mộc. Và trong chiếc túi xách mà đối tượng Bình định chồm dậy lấy, có 1 khẩu súng colt M1911 cùng 6 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 1 quả lựu đạn chưa tháo chốt; 1 bình xịt hơi cay và con dao bấm.

Tại CQĐT, đối tượng Bình khai nhận mua ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch tại Hải Phòng, với giá 50 triệu đồng, và vận chuyển về Hà Nội để Lan và Đức mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện CAQ Long Biên đang phối hợp cùng phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.