Hà Nội

Kẻ mang tiền án giết người ra tù lại đi "buôn" ma túy

ANTD.VN - Từng bị kết án 18 năm tù giam với tội danh Giết người, ra tù, Vũ Huy Đoàn lại “bập” vào ma túy. Để có tiền sử dụng ma túy, đối tượng này liền chơi trò “mỡ nó rán nó”, dùng chính tiền lời bán ma túy để mua “hàng”…

Qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CAH Chương Mỹ, TP Hà Nội xác định, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ là địa bàn phức tạp về ma túy. Đơn vị sau đó đã báo cáo Ban Chỉ huy CAH xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để tội phạm ma túy hoạt động, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trong quá trình trinh sát, mật phục, lực lượng cảnh sát ma túy của huyện phát hiện đối tượng Vũ Huy Đoàn, SN 1975, trú tại thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy nên bí mật theo dõi.

Đối tượng Vũ Huy Đoàn cùng số tang vật bị thu giữ

Khoảng 9h30 phút ngày 9-9, tổ công tác bất ngờ ập vào nhà Đoàn kiểm tra, thu giữ tại đây 26 gói ni lông, bên trong chứa ma túy dạng methamphetamine, tổng trọng lượng 5,874 gam.

Đoàn khai nhận, số ma túy trên được mua với giá 3 triệu đồng của một người không quen biết tại khu vực quận Hà Đông, TP Hà Nội, sau đó mang về bán lại kiếm lời.

Bản thân Đoàn đã có 1 tiền án tội Giết người. Năm 2002, đối tượng bị Tòa án nhân dân tối cao xử 18 năm tù giam. Năm 2010, Đoàn ra tù và sống lang thang, không có công ăn việc làm. Đầu năm 2019, đối tượng “bập” vào ma túy và bắt đầu nghiện. Để có tiền mua ma túy về sử dụng, Vũ Huy Đoàn đã đánh liều đi “buôn” hàng trắng.

Hiện cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đang tiếp tục điều tra, làm rõ.