Hẹn nhau ra quán game dùng dao nhọn giải quyết mâu thuẫn

ANTD.VN -  Ngày 19-6, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Việt Trung (SN 1996, trú tại cụm 4, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”…

Đối tượng Trung tại cơ quan công an

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, do mâu thuẫn qua mạng xã hội (facebook), khoảng 14h30 ngày 5-6-2019, Nguyễn Việt Trung và Nguyễn Quang Anh (SN 1995, trú tại ngõ 77 phố Nghĩa Dũng, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) hẹn nhau đến quán điện tử trên phố Đào Tấn (phường Cống Vị, quận Ba Đình) để giải quyết mâu thuẫn.

Trung một mình điều khiển xe máy đi đến quán rồi gọi Quang Anh ra để giải quyết mâu thuẫn. Phát hiện Trung đang chờ ở ngoài, Quang Anh từ trong quán game chạy ra, đấm liên tiếp vào mặt Trung. Được mọi người can ngăn, Trung đi vào quán internet rửa mặt, còn Quang Anh bỏ về nhà.

Chưa hết bực tức, vài phút sau Quang Anh quay lại quán game tiếp tục chửi bới Trung. Bị đánh đau, Trung ấm ức lấy con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) của quán game để trên kệ bát ra đánh Quang Anh.

Tại đây, hai người lao vào đánh nhau và trong lúc giằng co, Trung rút con giao nhọn ra đâm vào vùng bụng, ngực và tay trái Quang Anh.

Thấy Quang Anh bị chảy máu nhiều, Trung nhờ anh Trương Quý D (ở phường Cống Vị) là khách chơi tại quán chở Trung trốn khỏi hiện trường. Còn Quang Anh được mọi người đưa đến bệnh viện Việt - Đức cấp cứu.

Cùng ngày, Trung đến CAP Cống Vị đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối với Nguyễn Quang Anh, sau khi được cấp cứu và cơ quan điều tra trưng cầu giám định pháp y, giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe 17%.

Hiện vụ việc đang được CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.