Hai vợ chồng bị chém trọng thương vì ngăn cản "cẩu tặc"

ANTD.VN -Ngày 20/9, cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Trần (SN 1998, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai) để phục vụ công tác điều tra…

Hai vợ chồng bị chém trọng thương vì ngăn cản "cẩu tặc" ảnh 1

Nghi can Trần bị người dân bắt giữ

Trước đó, khoảng 19h ngày 18-9, chị Nguyễn Thị H (SN 1975) cùng chồng là anh Nguyễn Văn H (SN 1974) ở xóm Đồi Phủ, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai đi ăn về thì phát hiện hai đối tượng đang câu trộm chó, đã tri hô và kéo xe ngăn cản đối tượng.

Thấy vậy, đối tượng ngồi sau xe liền nhảy xuống, dùng dao chém vào đầu và tay chị H. Sau đó, đối tượng tiếp tục chém vào tay anh H khi lao đến giúp vợ chống lại "cẩu tặc". Cùng lúc đó, nghe tiếng hô hoán, người dân ở xóm Đồi Phủ đã kéo đến vây bắt được một đối tượng, đối tượng còn lại đã chạy thoát.

Ngay sau đó, vợ chồng anh H được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Thạch và CAH Quốc Oai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ 2 con chó, 1 dao bản to nối chuôi gỗ dài khoảng 1,2m và 1 khẩu súng bắn điện.

Bước đầu xác minh, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Trần (SN 1998, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai). Cơ quan Công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại.

Được biết, nghi can đang bỏ trốn từng có tiền án về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù tháng 8/2017.

Hiện vụ việc đang được CAH Quốc Oai điều tra mở rộng.