Hai tên cướp chuyên tấn công phụ nữ sa lưới pháp luật như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9-7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết Công an huyện Tam Đảo đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Giáp (SN 1992, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) và Phó Quang Dự (SN 1993, trú tại xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên) cùng tỉnh Vĩnh Phúc để phục vụ công tác điểu tra liên quan đến vụ “Cướp giật tài sản” xảy ra trên địa bàn… 

Đối tượng Dự và Giáp cùng chiếc xe chuyên sử dụng đi cướp

Trước đó, ngày 24-6-2020, Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Bích Nh. (SN 1994, trú tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo) về việc khoảng 16h45 cùng ngày, chị Trần Thị L. (SN 1997, trú tại xã Yên Dương, huyện Tam Đảo) điều khiển xe mô tô BKS: 88E1-290.98 chở chị Nh. từ Khu công nghiệp Bá Thiện (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) về đến đoạn đường tỉnh lộ 302, thuộc thị trấn Đại Đình (huyện Tam Đảo) thì bất ngờ bị hai nam thanh niên đi xe mô tô cùng chiều không biển kiểm soát, vọt lên áp sát, cướp giật chiếc túi xách của chị Nh.

Bên trong túi xách có 2 chiếc điện thoại, hơn 4 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Tam Đảo đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an xã Đại Đình nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh, điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, cơ quan Công an đã xác định được hai đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp giật là Nguyễn Văn Giáp và Phó Quang Dự. Ngay sau đó Nguyễn Văn Giáp và Phó Quang Dự lần lượt bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu nhắm vào những đối tượng là phụ nữ.

Chiều ngày 24-6-2020, Dự mượn xe máy của người quen và đến đón Giáp, rồi các đối tượng điều khiển xe máy đi lòng vòng trên các tuyến đường tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang và tháo biển kiểm soát xe máy.

Khi đi đến tỉnh lộ 302, hướng từ thị trấn Hợp Châu đi xã Đạo Trù, các đối tượng phát hiện có hai người phụ nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều đeo túi xách sơ hở, Dự đã ra hiệu cho Giáp điều khiển xe máy vọt lên áp sát, đồng thời Dự ngồi phía sau giật chiếc túi xách của người phụ nữ, rồi tăng ga bỏ chạy về hướng xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.

Số tài sản cướp được các đối tượng chia nhau tiêu xài cá nhân hết. Bản thân Nguyễn Văn Giáp có 2 tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích, Phó Quang Dự có 2 tiền án về tội cướp tài sản.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tam Đảo đã thu giữ 1 xe máy là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án cùng các tang vật liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Giáp và Phó Quang Dự theo quy định của pháp luật.