Hà Nội: Thiếu nữ tố cáo bạn trai nước ngoài đánh đập, tung clip nóng lên mạng

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo của cô gái bị bạn trai người nước ngoài hành hung và tung clip nhạy cảm lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Ngày 15-4 vừa qua, chị Hàn Thị L, SN 1995, quê ở Nghệ An đã gửi đơn tố cáo đến CAQ Đống Đa tố cáo bạn trai là Leo Dilly Tando, SN 1985, quốc tịch Indonesia, đang tạm trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có hành vi đánh đập, hủy hoại tài sản của chị này.

Theo nội dung đơn tố cáo, chị L và Leo Dilly Tando có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2017 và đến tháng 5-2018 hai người đã chia tay.

Ngày 28-4 vừa qua, hai người gặp nhau để nói rõ chuyện tình cảm của hai bên. Khi gặp nhau, Leo Dilly Tando và chị L xảy ra mâu thuẫn, Leo Dilly Tando tát chị L, đập vỡ 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 5C.

Tiếp đến, ngày 1-5-2018, Leo Dilly Tando đến gặp chị L tại nhà trọ ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa để nối lại tình cảm với chị L. Hai người lại xảy ra mâu thuẫn, Leo Dilly tức giận và dùng tay giật lấy 2 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 trên tay của chị L sau đó đập xuống đất gây vỡ hỏng.

Hình ảnh chị L van xin bạn trai nước ngoài.

Ngày 4-5, Leo Dilly và chị L gặp nhau đi ăn và hai người lại tiếp tục cãi vã, Leo Dilly đập vỡ chiếc điện thoại iPhone 6 màu trắng của chị L, sau đó lao tới đánh vào mặt của chị L. Chị L quỳ xuống xin Leo Dilly Tando tha nhưng Leo Dilly Tando không đồng ý mà tiếp tục đánh chị L khiến nạn nhân bị chảy máu vùng đầu, sưng nề vùng mắt phải và bị gãy răng cửa. Sau đó, Leo Dilly còn dùng điện thoại quay lại cảnh chị L quỳ gối khóc lóc van xin.

Chia sẻ câu chuyện buồn với phóng viên, chị L cho biết thời gian qua chị phải sống trong tình trạng bất ổn bởi bị bạn trai đe dọa, đánh đập, mặc dù bạn bè của chị cũng đã ra sức “can thiệp” nhưng bạn trai vẫn không buông tha chị. Không chỉ vậy, sau lần đánh đập chị gần đây nhất, Leo Dilly liên tục đăng tải lại những đoạn clip riêng tư của hai người lên mạng xã hội nhằm mục đích làm nhục chị.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị L, cơ quan điều tra đã xác định được Leo Dilly Tando và mời về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ. Bước đầu, Leo Dilly Tando thừa nhận hành vi hủy hoại 4 chiếc điện thoại di động của chị Hàn Thị L. Còn việc đánh chị L và tung clip nóng của hai người lên mạng xã hội là do Leo Dilly quá bức xúc. Do vụ việc có yếu tố người nước ngoài, nên hiện tại cơ quan điều tra đang mời phía Đại sứ quán Indonesia đến để làm việc.